NATO khởi động tập trận hạt nhân thường niên “Steadfast Noon” giữa lúc an ninh châu Âu căng thẳng

(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 13/10 bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân thường niên mang tên Steadfast Noon, trong bối cảnh các căn cứ quân sự tại châu Âu được thắt chặt an ninh sau loạt vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái bí ẩn, một số vụ bị nghi do Nga đứng sau.

NATO khởi động tập trận hạt nhân thường niên “Steadfast Noon” giữa lúc an ninh châu Âu căng thẳng

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 13/10 bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân thường niên mang tên Steadfast Noon, trong bối cảnh các căn cứ quân sự tại châu Âu được thắt chặt an ninh sau loạt vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái bí ẩn, một số vụ bị nghi do Nga đứng sau.

NATO khởi động tập trận hạt nhân thường niên “Steadfast Noon” giữa lúc an ninh châu Âu căng thẳng

NATO khởi động tập trận hạt nhân thường niên “Steadfast Noon”. Ảnh: First Post

Cuộc tập trận kéo dài khoảng hai tuần, do Hà Lan chỉ huy, huy động 71 máy bay từ 14 quốc gia thành viên NATO, bao gồm máy bay ném bom, tiêm kích có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cùng máy bay tiếp dầu và lực lượng hỗ trợ kỹ thuật. Dù vậy, NATO khẳng định không có vũ khí hạt nhân hay đạn thật được sử dụng trong toàn bộ quá trình diễn tập.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh: “Chúng ta cần tiến hành các cuộc tập trận như vậy để đảm bảo lực lượng răn đe hạt nhân của NATO luôn đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả. Đây cũng là thông điệp rõ ràng gửi tới bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào rằng NATO có đủ năng lực bảo vệ mọi đồng minh trước mọi mối đe dọa”.

Phần lớn hoạt động diễn tập diễn ra trên khu vực biển Bắc, cách xa Nga và Ukraine, cùng với sự huy động các căn cứ không quân tại Bỉ, Anh, Đan Mạch và Hà Lan. Mỹ và Anh – hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân trong khối - tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong năng lực răn đe chiến lược của NATO.

Giới chức NATO từ chối tiết lộ các kịch bản cụ thể dùng để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của liên minh gồm 32 thành viên, đồng thời khẳng định cuộc tập trận không nhắm vào quốc gia cụ thể nào và không liên quan trực tiếp đến các diễn biến quốc tế hiện nay.

Theo Izvestia, giới chức Nga coi cuộc tập trận của Mỹ và đồng minh ở Bắc Cực là hành động khiêu khích quân sự gần biên giới Nga, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp tại khu vực chiến lược này. Nga cho rằng Washington đang cố gắng mở rộng hiện diện quân sự tại Bắc Cực, lấy lý do “bảo vệ tuyến hàng hải và ổn định khu vực”, nhưng thực chất là nhằm gây sức ép lên Nga về mặt quân sự và địa chính trị. Bình luận trên Izvestia nhấn mạnh, Moscow theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến và sẵn sàng có biện pháp đáp trả tương xứng, đồng thời khẳng định, Bắc Cực là khu vực lợi ích quốc gia cốt lõi của Nga, không chấp nhận “can thiệp từ bên ngoài”.

Bích Hồng

Nguồn: AP, Izvestia

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ấn Độ- EU tiến gần tới ký kết FTA vào cuối năm 2025: Đòn bẩy mới cho xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu

Ấn Độ- EU tiến gần tới ký kết FTA vào cuối năm 2025: Đòn bẩy mới cho xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ấn Độ và Liên minh châu Âu EU đã kết thúc vòng đàm phán thứ 14 về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) vào ngày 12/10, tại Brussels, với mục tiêu giải quyết những vấn đề còn tồn đọng và hướng tới ký kết hiệp định vào cuối năm 2025. Theo đó, hai bên đã...
Trước thềm Hội nghị COP30, các nhà khoa học cảnh báo khí hậu toàn cầu chạm ngưỡng báo động

Trước thềm Hội nghị COP30, các nhà khoa học cảnh báo khí hậu toàn cầu chạm ngưỡng báo động

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP30 - dự kiến tổ chức tại Brazil, báo cáo mới công bố của nhóm 160 nhà khoa học quốc tế đến từ 23 quốc gia cảnh báo, Trái Đất đang tiến sát ngưỡng nguy hiểm do biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời kêu gọi hành...
Trước thềm bỏ phiếu bầu thủ tướng: Đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản nỗ lực giành chiến thắng

Trước thềm bỏ phiếu bầu thủ tướng: Đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản nỗ lực giành chiến thắng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/10, Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập hiến - đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản, ông Noda Yoshihiko cho biết sẵn sàng nhượng bộ về chính sách để cùng các đảng đối lập khác thống nhất đưa ra một ứng cử viên chung, nhằm đối đầu với Đảng Dân chủ Tự do...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long