Mỹ tiến hành lễ tang cấp nhà nước cho cố Tổng thống Jimmy Carter
Lễ tang cấp nhà nước của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter diễn ra vào ngày 9/1 tại Nhà thờ Quốc gia Washington đã mang đến một khoảnh khắc đặc biệt khi các nhà lãnh đạo chính trị nước này tạm gác lại những bất đồng để cùng nhau tưởng nhớ vị Tổng thống thứ 39 của nước Mỹ (từ năm 1977 đến năm 1981).
Linh cữu ông Carter dự kiến sẽ được quàn tại Điện Capitol, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 13 được quàn tại đây sau người đầu tiên là cố Tổng thống Abraham Lincoln và người gần đây nhất là cố Tổng thống George H.W Bush. (Nguồn: The New York Times/AP)
Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden, Tổng thống đắc cử Donald Trump và các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton đã tham dự quốc tang dành cho ông Carter.
Tất cả người tham gia bày tỏ lòng kính trọng đối với vị cố Tổng thống được vinh danh vì tấm lòng khiêm nhường và sự cống hiến tận tâm cả trước, trong nhiệm kỳ và sau khi ông rời nhiệm sở.
Tổng thống Biden đã đọc điếu văn tưởng nhớ cố Tổng thống Carter theo đúng di nguyện của ông Carter.
Trong điếu văn, ông Biden nhấn mạnh cuộc đời của vị cố Tổng thống là "câu chuyện về một người đàn ông không bao giờ để dòng chảy chính trị làm xao nhãng khỏi sứ mệnh phục vụ và định hình thế giới."
Linh cữu ông Carter dự kiến sẽ được quàn tại Điện Capitol, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 13 được quàn tại đây sau người đầu tiên là cố Tổng thống Abraham Lincoln và người gần đây nhất là cố Tổng thống George H.W Bush.
Ông Carter, thành viên đảng Dân chủ, được bầu làm Tổng thống Mỹ vào năm 1976, đánh bại ứng cử viên Cộng hòa là Tổng thống đương nhiệm khi ấy Gerald Ford.
Ông Carter phục vụ một nhiệm kỳ trước khi thất bại trong cuộc bầu cử vào năm 1980 trước đối thủ Ronald Reagan của đảng Cộng hòa.
Khi rời Phòng Bầu Dục ở tuổi 56, ông Carter đã dành 4 thập kỷ tiếp theo tập trung vào các hoạt động thiện nguyện.
Những cống hiến này khiến ông đôi khi được gọi là cựu Tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ - một sự tương phản hoàn toàn với tỷ lệ ủng hộ tương đối thấp khi ông rời Nhà Trắng vào tháng 1/1981.
Trên bình diện quốc tế, ông Carter được công nhận sau khi hết nhiệm kỳ Tổng thống vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy các giải pháp hòa bình thông qua Trung tâm Carter. Năm 2002, ông được trao Giải Nobel Hòa bình./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-08-02 09:03:00
Mỹ siết chặt trừng phạt Iran - Mục tiêu và giới hạn
-
2025-08-01 22:00:00
Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán kín với Ukraine để đạt giải pháp hòa bình
-
2025-08-01 14:35:00
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từ chối lệnh áp giải thẩm vấn
NASA dự kiến phục hồi kế hoạch đưa phi hành đoàn Crew-11 lên ISS
Tòa án Mỹ buộc Google phải mở hệ điều hành cho đối thủ
Thuế quan của Mỹ: Các mức thuế đối ứng mới của Mỹ với các đối tác thương mại
Nga quy định các tội danh có thể bị tước quốc tịch
Ông Donald Trump tiết lộ về kế hoạch gặp Tổng thống Nga Putin để bàn về Ukraine
Số tiền bảo hiểm trả cho tổn thất thiên tai năm 2024 tăng lên 140 tỷ USD
Hộ chiếu Mỹ và Anh tụt hạng, Singapore lên ngôi quyền lực nhất
Trung Quốc xây “Đập Tam Hiệp không gian” khai thác năng lượng mặt trời
Tướng Joseph Aoun trở thành Tổng thống Liban sau vòng bỏ phiếu thứ hai