Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
Ngày 10/7, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) Mỹ thông báo chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ hạn chế người nhập cư bất hợp pháp vào nước này nộp đơn đăng ký hưởng hỗ trợ từ chương trình Head Start do liên bang tài trợ. Động thái này là một phần trong nỗ lực to lớn nhằm ngăn chặn các trường hợp nhập cư phi pháp tiếp cận phúc lợi liên bang.
Những người nhập cư trái phép vào Mỹ phần lớn không đủ điều kiện hưởng các phúc lợi liên bang như tem phiếu thực phẩm, khoản cho vay hỗ trợ sinh viên và hỗ trợ tài chính cho giáo dục đại học.
Nhưng trong nhiều thập kỷ, họ đã có thể tiếp cận một số chương trình cộng đồng như Head Start và các trung tâm y tế cộng đồng.
Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của HHS, cơ quan này sẽ phân loại lại các chương trình đó thành diện phúc lợi công cộng liên bang, loại trừ quyền tiếp cận đối với người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.
Một người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Trẻ em và Gia đình cho biết điều kiện tham gia chương trình Head Start sẽ dựa trên tình trạng nhập cư của trẻ em.
Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. nhấn mạnh rằng những thay đổi này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Mỹ.
Theo ông, trong một thời gian dài, chính phủ nước này đã chuyển hướng tiền thuế của những công dân chăm chỉ để tạo điều kiện cho người nhập cư trái phép.
Tuy nhiên, quyết định mới nhất khôi phục tính toàn vẹn cho các chương trình xã hội liên bang, thực thi pháp quyền và bảo vệ các nguồn lực thiết yếu cho người dân Mỹ.
Trong khi đó, bà Yasmina Vinci, Giám đốc điều hành Hiệp hội Head Start Quốc gia cho rằng quyết định mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump làm suy yếu cam kết cơ bản mà Mỹ đã thực hiện đối với trẻ em và bỏ qua những bằng chứng hàng thập kỷ cho thấy Head Start có ý nghĩa thiết yếu đối với tương lai chung của nước Mỹ.
Bà Shelby Gonzales, Phó chủ tịch chính sách nhập cư tại Trung tâm Ngân sách và Ưu tiên Chính sách, cho rằng những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các trung tâm y tế cộng đồng vốn là “điểm tựa” đối với người nhập cư khi cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho nhóm đối tượng này.
Chương trình Head Start ra đời cách đây 6 thập kỷ và là một phần trong Cuộc chiến chống đói nghèo của Tổng thống đảng Dân chủ Lyndon B. Johnson. Chương trình này được triển khai tại tất cả 50 bang, cung cấp dịch vụ mầm non, trị liệu phát triển và chăm sóc trẻ em cho các gia đình vô gia cư hoặc nghèo đói.
Những thay đổi đối với chương trình Head Start là một trong các động thái của nhiều cơ quan nhằm hủy bỏ việc diễn giải luật liên bang có từ thời chính quyền cựu Tổng thống Bill Clinton, vốn cho phép người nhập cư vào nước này bất hợp pháp tiếp cận một số chương trình.
Cùng ngày, Bộ Giáo dục, Bộ Nông nghiệp và Bộ Lao động đã công bố những thay đổi tương tự, ảnh hưởng đến một loạt chương trình phát triển nhân lực lao động và giáo dục người trưởng thành..
Bộ trên thông báo rằng sinh viên nhập cư bất hợp pháp sẽ không còn đủ điều kiện tham gia các chương trình giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật sau trung học hoặc các chương trình giáo dục dành cho người lớn.
Bộ cũng đã ban hành thông báo về việc tài trợ cho người nhận để đảm bảo các chương trình nhận tiền liên bang không cung cấp dịch vụ cho người nhập cư không có tư cách pháp lý.
Những người ủng hộ giáo dục cho rằng quyết định này sẽ gây tổn hại đến những người trẻ lớn lên ở Mỹ cũng như gây hoang mang trong cộng đồng người nhập cư./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-11 13:05:00
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
-
2025-07-11 08:50:00
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
-
2025-07-11 08:18:00
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050