Mỹ sẵn sàng điều chỉnh việc thực thi thuế quan đối với kim loại
Ngày 17/2, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng xem xét điều chỉnh các mức thuế diện rộng đối với thép và nhôm nhập khẩu, trong bối cảnh gia tăng sức ép từ cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác thương mại.

Đại diện Thương mại Mỹ, ông Jamieson Greer. Ảnh: Bloomberg
Theo các nguồn tin, giới chức Mỹ đang tìm cách thu hẹp phạm vi áp thuế. Hiện nay, các biện pháp này không chỉ đánh vào kim loại nguyên liệu mà còn mở rộng sang hàng chục sản phẩm thành phẩm và phái sinh có chứa thép, nhôm, khiến việc tính toán nghĩa vụ thuế trở nên phức tạp. Doanh nghiệp phản ánh họ phải xác định chính xác tỷ lệ kim loại trong từng mặt hàng nhập khẩu, làm gia tăng chi phí hành chính và rủi ro pháp lý.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị Mỹ nới lỏng các biện pháp thuế quan như một phần của thỏa thuận thương mại song phương đang chờ ký kết. Phía Nhà Trắng được cho là đã thông báo với doanh nghiệp về lộ trình điều chỉnh, song chưa công bố thời điểm cụ thể cũng như chi tiết kỹ thuật liên quan.
Dù để ngỏ khả năng điều chỉnh ở mức kỹ thuật, ông Greer khẳng định khung thuế cốt lõi đối với kim loại sẽ vẫn được duy trì, đồng thời đánh giá chính sách này “rất thành công” trong việc thúc đẩy sản xuất trong nước và bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ.
Việc rà soát chính sách thuế diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đối mặt với áp lực cải thiện tỷ lệ tín nhiệm về điều hành kinh tế, khi người dân Mỹ ngày càng lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao và tác động dây chuyền của các biện pháp thương mại.

Mỹ sẵn sàng điều chỉnh việc thực thi thuế quan đối với kim loại. Ảnh: CTV News
Trước đó, năm 2025, chính quyền Tổng thống Trump áp mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu, với lập luận nhằm ứng phó tình trạng dư thừa công suất toàn cầu, đặc biệt từ Trung Quốc. Tuy nhiên, biện pháp này cũng ảnh hưởng đáng kể tới các đối tác thương mại lớn khác của Mỹ như Canada, Mexico, Hàn Quốc và EU, làm gia tăng căng thẳng thương mại trong thời gian qua.
Minh Phương
Nguồn: Bloomberg





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu