Mỹ mất thêm một tiêm kích ngoài khơi Yemen
Một chiếc F/A-18 được cho là đã rơi xuống biển từ tàu sân bay USS Harry S. Truman ở Biển Đỏ, vụ thứ hai chỉ trong hơn một tuần.
Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ. Ảnh: AP.
Hải quân Mỹ đã mất thêm một máy bay chiến đấu ở Biển Đỏ, đánh dấu sự cố thứ hai liên quan đến F/A-18 Super Hornet từ tàu sân bay USS Harry S. Truman chỉ trong hơn một tuần và là vụ mất mát thứ ba kể từ khi Washington tăng cường hoạt động chống lại phiến quân Houthi ở Yemen.
Chiếc máy bay được cho là đã lao xuống biển sau khi cố gắng hạ cánh trên tàu sân bay, buộc cả phi công và sĩ quan hệ thống vũ khí phải phóng ra ngoài.
“Việc hạ cánh không thành công, khiến máy bay rơi xuống biển. Cả hai phi công đều thoát ra an toàn và được Phi đội trực thăng chiến đấu trên biển 11 cứu hộ”, một viên chức quốc phòng giấu tên nói với USNI News. “Các phi công đã được nhân viên y tế đánh giá và được xác định là bị thương nhẹ”.
Vụ việc được cho là xảy ra cùng ngày nhóm phiến quân Houthi “bắn” vào USS Harry S. Truman, mặc dù vẫn chưa rõ liệu hai sự kiện này có liên quan hay không. Một cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành, trong khi Hải quân Mỹ vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin chi tiết.
Chỉ tuần trước, một chiếc F/A-18 khác đã rơi khỏi tàu USS Harry S. Truman trong khi thực hiện các động tác né tránh để tránh hỏa lực tên lửa của Houthi. Trong một sự cố riêng biệt vào tháng 12 năm ngoái, một chiếc F/A-18 đã bị tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Gettysburg bắn nhầm ngay sau khi cất cánh từ tàu USS Harry S. Truman để ném bom các mục tiêu của Houthi ở Yemen.
Mỗi chiếc F/A-18 Super Hornet có giá từ 60 đến 70 triệu đô la, theo ước tính của Lầu Năm Góc. Houthi cũng tuyên bố đã bắn hạ hơn một chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trong năm qua, mỗi chiếc có giá trị khoảng 30 triệu đô la.
Mỹ đã nhiều lần đụng độ với Houthi kể từ khi nhóm này bắt đầu nhắm mục tiêu vào tuyến vận chuyển Biển Đỏ vào cuối năm 2023, tuyên bố hành động đoàn kết với người dân Palestine trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.
Sáng sớm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ "ngay lập tức dừng" chiến dịch ném bom, tuyên bố Houthi đã "đầu hàng" và không còn tìm cách đối đầu nữa. Ngay sau thông báo, Oman xác nhận đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Houthi, cả hai bên cam kết không nhắm mục tiêu vào nhau ở Biển Đỏ.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-07 22:15:00
Tên lửa không đối không PL-15 của Trung Quốc lần đầu tham chiến
-
2025-05-07 21:30:00
Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi đẩy nhanh tiến độ gia nhập EU của Ukraine
-
2025-05-07 09:59:00
Tổng thống Mỹ: Houthi đã đầu hàng
Pakistan bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ
Hegseth hủy bỏ vận chuyển vũ khí đến Ukraine khiến Nhà Trắng bất ngờ
Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng Ấn Độ-Pakistan
Hamas chỉ trích ông Trump về viện trợ cho Gaza: “Nói dối như vẹt”
Tổng thống Mỹ kêu gọi Ấn Độ, Pakistan chấm dứt xung đột
Pháp gửi thêm 1.200 bom lượn AASM Hammer cho Ukraine
Tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên thệ nhậm chức
Pakistan họp khẩn sau vụ Ấn Độ tấn công tên lửa
Máy bay không người lái Nga phá huỷ tên lửa HIMARS của Mỹ tại Ukraine