Mọi xuyên tạc về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đều trở nên lạc lõng
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy công quyền với quan điểm “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Đây được xác định là một cuộc cách mạng tạo động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn đang cố tình xuyên tạc chủ trương này và không ngừng kích động, gieo rắc tư tưởng phản động nhằm chống phá Đảng và Nhà nước.
Người dân cần đề cao cảnh giác trước các hoạt động chống phá cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy trên không gian mạng của các thế lực thù địch.
Trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ cần gõ tìm kiếm những thông tin về thực hiện tinh gọn bộ máy đã thấy các bài viết của các đối tượng phản động vận dụng chiêu bài cắt ghép, xuyên tạc thông tin để lèo lái, nắn dòng dư luận. Nguy hiểm hơn, các đối tượng đã móc nối với nhau để cùng thực hiện những clip, video “trao đổi”, “phỏng vấn” với những đối tượng tự xưng, tự phong là “học giả”, “chuyên gia” để phân tích, bình luận tình hình chính trị trong nước, nhất là dựa vào các thông tin về xử lý kỷ luật một số lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước rồi gán ghép với lộ trình tinh gọn bộ máy để chụp mũ, quy kết rằng Đảng “thanh trừng nội bộ”; “Nhà nước pháp quyền nhưng trên thực tế, luật pháp bị chà đạp, không được tôn trọng”... Mục đích của chúng là gây nhiễu dư luận, gây rối nội bộ, phá vỡ khối đoàn kết thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, làm lung lạc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; phá hoại công cuộc đổi mới bộ máy công quyền của nước ta.
Những luận điệu trên không chỉ phi lý mà còn đi ngược với thực tiễn và lý luận về quản lý Nhà nước. Phải khẳng định rằng, tinh gọn bộ máy là một xu thế tất yếu của quản lý Nhà nước hiện đại. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không phải chỉ được thực hiện riêng trên đất nước Việt Nam mà là một xu thế tất yếu của mọi quốc gia trên thế giới. Trong đó có nhiều nước đã thực hiện cải cách hành chính nhằm tinh giản biên chế, giảm bộ máy cồng kềnh, nâng cao hiệu suất hoạt động như Trung Quốc (năm 1982) tập trung tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cán bộ, nhân viên, nâng cao chất lượng hoạt động; Nhật Bản (năm 2001) thực hiện cuộc tái cấu trúc Chính phủ với quy mô lớn; Cộng hòa Pháp (năm 1980) thực hiện tái cơ cấu nhằm tinh giản bộ máy hành chính để giảm gánh nặng chi tiêu công và nâng cao hiệu suất làm việc...
Đối với Việt Nam, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn nỗ lực đổi mới, cải cách nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hiện nay cũng không nằm ngoài nỗ lực ấy.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc tổ chức bộ máy và biên chế Nhà nước. Ngay từ những ngày đầu thành lập nước và những thời điểm sau này quan điểm chung của Bác là phải không ngừng nâng cao hiệu suất làm việc, bố trí số lượng người phù hợp để vừa làm tốt nhiệm vụ phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân, vừa tiết kiệm chi phí. Bác từng nêu rõ: “Các cơ quan chính quyền và đoàn thể, các cơ quan kinh tế và các ủy ban cần phải nâng cao năng suất, giảm bớt số người”; “Thực hành chấn chỉnh biên chế, để bớt sự đóng góp cho dân và thêm lực lượng vào công việc tăng gia sản xuất”...
Sự quyết tâm phải làm nhanh, làm đồng bộ, chính xác, hiệu quả các bước đi, lộ trình tinh gọn bộ máy của Đảng ta đã và đang thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong bài viết với tựa đề “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “... Để đạt được các mục tiêu chiến lược, không chỉ đòi hỏi những nỗ lực phi thường, những cố gắng vượt bậc, mà còn không cho phép chúng ta chậm trễ, lơi lỏng, thiếu chính xác, thiếu đồng bộ, thiếu nhịp nhàng trên từng bước đi; muốn vậy cần khẩn trương thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị...”.
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta đều không lạ lẫm trước các thông tin xuyên tạc, sai sự thật về những chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, nhất là những chủ trương, quyết sách trong cải cách bộ máy. Với cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy hiện nay chúng ta đang cùng lúc phải đối phó với hai kẻ thù, một là cái “tôi” ích kỷ, hẹp hòi, đố kỵ, sự yếu kém của bản lĩnh, chủ nghĩa cá nhân; mặt khác là các thế lực thù địch, phần tử phản động. Bởi vậy, để cuộc cách mạng thành công, trước hết về phía người dân cần phải đề cao cảnh giác, không bị sập bẫy trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải đấu tranh với chính cái “tôi” tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân để ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống ngay từ nội bộ.
Bài và ảnh: Lê Phượng
{name} - {time}
-
2025-05-14 18:00:00
[Bản tin 18h] Phụ cấp cho giáo viên mầm non có thể tăng đến 80%
-
2025-05-14 16:37:00
ĐBQH Mai Văn Hải: Đề nghị rà soát lại việc quy định các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
-
2025-05-14 15:44:00
Thủ tướng: Mở đợt cao điểm tấn công truy quét buôn lậu, gian lận thương mại
Chính phủ sẽ ban hành 25 Nghị định để triển khai chính quyền địa phương 2 cấp
Tuyến vận tải đường bộ quốc tế Trung Quốc-Việt Nam chính thức khai trương
Hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2025
Quy định về bố trí cán bộ sau sắp xếp xã, phường tại tỉnh Thanh Hóa
Tên các xã sau sắp xếp tại huyện Mường Lát và Quan Sơn
Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ
Hôm nay có gì? - Sự kiện nổi bật ngày 14/5/2025
Việt Nam tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật thường trực WCO
Quốc hội thảo luận về sửa Hiến pháp và tổ chức chính quyền địa phương