“Mái ấm công đoàn” cho công nhân, viên chức, lao động nghèo

(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Chương trình “Mái ấm công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Mái ấm công đoàn” cho công nhân, viên chức, lao động nghèo

Hưởng ứng Chương trình “Mái ấm công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Mái ấm công đoàn” cho công nhân, viên chức, lao động nghèo

Lãnh đạo Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam.

Từ nhiều năm nay, gia đình anh Trương Phú Tuyết, đoàn viên công đoàn xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa) sống trong căn nhà cấp bốn dột nát, xiêu vẹo, mỗi khi trời mưa gió, ngôi nhà như muốn đổ sập bất cứ lúc nào. Bản thân anh Tuyết mắc bệnh hiểm nghèo, phải thường xuyên thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Vợ anh sức khỏe yếu, không có khả năng lao động; hai con nhỏ đang đi học. Là lao động chính trong gia đình, thu nhập hàng tháng của anh gói ghém chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, không thể mơ ước đến một căn nhà mới. Và rồi niềm vui đã đến khi anh được LĐLĐ tỉnh quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn Thanh Hóa. Cùng với sự giúp đỡ của người thân, đồng nghiệp, gia đình anh đã xây dựng được căn nhà mới khang trang, kiên cố.

Xúc động đón nhận tình cảm của tổ chức công đoàn, anh Tuyết bày tỏ: “Tôi rất cảm ơn tổ chức công đoàn đã tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn như tôi có được cơ hội xây căn nhà mới để ổn định cuộc sống. Có nhà mới, từ nay vợ chồng tôi không còn lo lắng mỗi khi nghe tin mưa bão; các con cũng có nơi học tập, sinh hoạt vững chãi”.

Đến thăm và chia sẻ niềm vui với gia đình chị Lê Thị Huệ, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam trong ngôi nhà mới, chúng tôi mới thấy hết được ý nghĩa của chương trình “Mái ấm công đoàn” thiết thực nhường nào. Chồng mất sớm, nhiều năm qua, 3 mẹ con chị phải sống trong ngôi nhà cấp bốn xiêu vẹo. Bản thân chị bị tai nạn giao thông nghiêm trọng phải điều trị dài ngày nên sức khỏe suy giảm. Mong muốn xây dựng lại ngôi nhà mới nhưng hoàn cảnh khó khăn khiến việc thực hiện trở nên xa vời, bởi thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị. Biết được nỗi vất vả ấy, các cấp công đoàn đã chung tay hỗ trợ để chị có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới. Chị Huệ cho biết: “Được tổ chức công đoàn quan tâm hỗ trợ 50 triệu đồng, mẹ con tôi có điều kiện xây nhà mới, tôi rất vui vì gia đình đã có nơi che mưa, che nắng an toàn, bản thân tôi yên tâm công tác và chăm lo cho các con. Mong chương trình này tiếp tục được nhân rộng để nhiều đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây nhà, ổn định cuộc sống”.

Những năm qua, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa “Mái ấm công đoàn” là hoạt động thường xuyên của các cấp công đoàn trong tỉnh, thể hiện vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ. Để triển khai chương trình, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức khảo sát, nắm tình hình và nhu cầu về nhà ở cũng như đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, CNVCLĐ. Trên cơ sở đó tổ chức thẩm định, họp xét hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở “Mái ấm công đoàn” đúng đối tượng. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn ủng hộ xây dựng Quỹ hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn Thanh Hóa nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng của người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết được vấn đề bức xúc về nhà ở để yên tâm công tác, lao động, sản xuất. Từ năm 2024 đến tháng 4/2025, từ nguồn Quỹ hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 250 “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ nghèo với tổng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng.

Những “Mái ấm công đoàn” trên địa bàn tỉnh đã và đang được hoàn thiện, không chỉ mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho mỗi gia đình của đoàn viên được thụ hưởng mà cả những cán bộ công đoàn cũng rất vui mừng, phấn khởi bởi thêm một ngôi nhà mới được xây dựng là thêm một gia đình đoàn viên vơi bớt khó khăn. Đây là một trong những chương trình thiết thực, hiệu quả, khẳng định tổ chức công đoàn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, CNVCLĐ.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết: Với phương châm “Ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn”, thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ sửa chữa, xây mới “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đây là một trong những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo niềm tin và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội, trong lòng người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người “giữ lửa” phong trào công đoàn Thanh Hóa

Người “giữ lửa” phong trào công đoàn Thanh Hóa

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Anh Nguyễn Xuân Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng bộ phận Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa là cán bộ tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Nữ kiểm sát viên hết lòng vì công việc

Nữ kiểm sát viên hết lòng vì công việc

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Vào ngành kiểm sát năm 1997, trải qua nhiều vị trí công tác, đến năm 2024 chị được bổ nhiệm Trưởng phòng 9. Qua gần 2 năm giữ trọng trách lãnh đạo phòng chuyên giải quyết các vụ việc dân sự, chị đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm. Những cách làm hay...
Người cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc

Người cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, những năm qua, anh Bùi Đình Bình, Trưởng Phòng thi hành án dân sự (THADS) khu vực 12, luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu, có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.
Thầy giáo trẻ tích cực đổi mới phương pháp dạy học

Thầy giáo trẻ tích cực đổi mới phương pháp dạy học

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng phần mềm Plickers... trong hoạt động giảng dạy, thầy giáo trẻ Phạm Hữu Hảo (SN 1997), giáo viên môn Ngữ văn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh