Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai năm 2025

(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 607 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 597 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 592 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi, sáng 12/10 (tức 21/8 âm lịch), xã Kiên Thọ tổ chức Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai - vị anh hùng “liều mình cứu chúa”, người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh.

Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai năm 2025

Nhân kỷ niệm 607 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 597 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 592 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi, sáng 12/10 (tức 21/8 âm lịch), xã Kiên Thọ tổ chức Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai - vị anh hùng “liều mình cứu chúa”, người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh.

Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai năm 2025

Nghi thức rước kiệu tại lễ dâng hương.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các xã Kiên Thọ, Lam Sơn; cùng đông đảo con cháu dòng họ Lê, Nhân dân, du khách thập phương.

Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai năm 2025

Các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân, du khách thập phương dự lễ dâng hương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và Nhân dân đã dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Trung Túc Vương Lê Lai - người đã anh dũng hy sinh thân mình trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, thể hiện tinh thần trung dũng, khí tiết kiên cường, lòng trung nghĩa sáng ngời. Nghi lễ được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống, hòa trong tiếng trống, chiêng, tạo nên không gian linh thiêng, đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai năm 2025

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao của Trung Túc Vương Lê Lai.

Cách đây hơn 6 thế kỷ, nước ta chìm trong đô hộ giặc Minh. Dưới ngọn cờ nghĩa quân Lam Sơn do Bình Định Vương Lê Lợi lãnh đạo, Nhân dân ta vùng lên khởi nghĩa giành lại giang sơn. Trong buổi đầu gian khổ, khi lực lượng nghĩa quân còn non yếu, lương thực cạn kiệt, giặc Minh bao vây núi Chí Linh, tình thế vô cùng nguy cấp, Đức ông Lê Lai - người tướng trung liệt của nghĩa quân đã tình nguyện khoác long bào, giả làm Lê Lợi, dẫn quân cảm tử xông ra vòng vây, làm kế nghi binh cứu chủ tướng và toàn quân, chấp nhận hy sinh anh dũng vì đại nghĩa. Hành động ấy đã cứu sống Lê Lợi, bảo toàn lực lượng Lam Sơn và cũng chính là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc sau này.

Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai năm 2025

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh trống khai hội.

Công lao và tấm lòng trung nghĩa của Đức Thánh Trung Túc Vương được Bình Định Vương Lê Lợi và muôn dân đời đời ghi nhớ. Sau khi giành được độc lập, lên ngôi Hoàng đế, Lê Lợi đã sắc phong ông là Trung Túc Vương, lập đền thờ tại quê hương xã Kiên Thọ và hàng năm tổ chức ngày giỗ vào 21/8 âm lịch, trước một ngày so với lễ giỗ Đức Thái Tổ Lê Lợi (22/8 âm lịch) để tỏ lòng tri ân sâu sắc.

Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai năm 2025

Trình diễn cồng chiêng tại Lễ dâng hương.

Ngay sau lễ dâng hương đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi như: trình diễn cồng, chiêng; hát múa pồn pôông; đánh bóng chuyền... thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai năm 2025

Đông đảo Nhân dân, du khách thập phương đến dự lễ dâng hương.

Việc tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm hằng năm tại quê hương xã Kiên Thọ đến nay không chỉ là hoạt động tri ân công lao của tiền nhân, mà còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí vươn lên trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Hoài Anh

Tin liên quan:
  • Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai năm 2025
    Phường Hạc Thành dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê

    Sáng 12/10 (tức ngày 21/8 năm Ất Tỵ), phường Hạc Thành tổ chức lễ tế và dâng hương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Thái miếu nhà Hậu Lê và Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi nhân kỷ niệm 607 năm Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-2025), 597 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2025) và tưởng niệm 592 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi (1433-2025).

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Khám phá “ốc đảo mát lạnh” của miền Bắc tại Sa Pa mùa hè này

Khám phá “ốc đảo mát lạnh” của miền Bắc tại Sa Pa mùa hè này

Văn hóa - Giải trí
Trong khi nhiều tỉnh thành miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm thì Fansipan (Sa Pa) vẫn là một “ốc đảo mát lạnh” với nền nhiệt dễ chịu chỉ khoảng 18-22 độ C. Nơi đây còn là thiên đường của triệu đóa hồng và là điểm hội tụ của vô vàn trải nghiệm đáng nhớ từ...
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2026: Lan tỏa hình ảnh Việt Nam

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2026: Lan tỏa hình ảnh Việt Nam

Xây dựng Đảng
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2026 bước vào mùa giải mới với kỳ vọng tạo thêm những dấu ấn sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam hòa bình, phát triển, giàu bản sắc và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của...
[Podcast Tản văn]: Mùi hương thơ ấu

[Podcast Tản văn]: Mùi hương thơ ấu

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Trong những mùi hương mà người xa quê luôn đau đáu trong lòng không thể thiếu mùi cỏ tháng năm! Trong Podcast tản văn tối nay, mời các bạn cùng Đan Chi quay lại những ngày cũ với đôi chân trần chạy trên bãi cỏ và bầu trời rộng đến mức tưởng như...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh