Lần đầu tiên xuất bản sách chuyên khảo về 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Ngày 18/3, cuốn sách “50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023)” ra mắt tại Hà Nội, xoay quanh lịch sử bang giao giữa Việt Nam và Nhật Bản cùng những thăng trầm và khởi sắc trong quan hệ hai nước.

Lần đầu tiên xuất bản sách chuyên khảo về 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Ngày 18/3, cuốn sách “50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023)” ra mắt tại Hà Nội, xoay quanh lịch sử bang giao giữa Việt Nam và Nhật Bản cùng những thăng trầm và khởi sắc trong quan hệ hai nước.

Lần đầu tiên xuất bản sách chuyên khảo về 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại lễ công bố cuốn sách. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây là dự án xuất bản sách chuyên khảo để đánh dấu chặng đường hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, có sự tham gia biên soạn của 10 tác giả, phần lớn là các chuyên gia trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (VASS-INAS), và được hiệu đính bởi Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật – Giáo sư Furuta Motoo và Giáo sư danh dự Trần Văn Thọ của Đại học Waseda.

Nội dung sách phân tích mối quan hệ song phương qua ba giai đoạn lịch sử quan trọng.

Lần đầu tiên xuất bản sách chuyên khảo về 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Cuốn sách mang đến cái nhìn toàn cảnh về quan hệ song phương hai nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giai đoạn trầm lắng (1973-1991): Giai đoạn này chứng kiến những thách thức do bối cảnh chính trị khu vực và thế giới, song vẫn đặt nền móng cho sự hợp tác song phương trong tương lai.

Giai đoạn phục hồi (1992-2001): Quan hệ giữa hai nước có sự khởi sắc mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, với việc Nhật Bản trở thành một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam.

Thời kỳ phát triển (2002-2023): Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng được củng cố, với hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục.

Sách được chia thành 5 chương: Cơ sở của mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản; Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và những bước thăng trầm (1973-1991); Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản khởi sắc (1992-2001); Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ (2002-2023); Đánh giá 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và triển vọng tương lai.

Lần đầu tiên xuất bản sách chuyên khảo về 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Buổi lễ công bố thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia giáo dục đào tạo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định trong 50 năm qua, hai nước đã phát triển quan hệ từ nước viện trợ và nước nhận viện trợ đến quan hệ tin cậy lẫn nhau, cùng hợp tác, là đối tác quan trọng và bình đẳng vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và thế giới.

Theo Đại sứ, để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt-Nhật trong tương lai, những bài học rút ra từ 50 năm lịch sử được ghi lại trong cuốn sách này sẽ trở thành “la bàn” quan trọng, trở thành tài liệu tham khảo giá trị cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, học giả và sinh viên quan tâm đến quan hệ Nhật Bản-Việt Nam.

Chia sẻ về ấn phẩm này, Tiến sỹ Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) cho biết cuốn sách không chỉ là tài liệu tổng kết quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản mà còn là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc biên soạn giáo trình học phần Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang được giảng dạy tại các ngành đào tạo: Nhật Bản học và Đông phương học tại các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học tại Việt Nam hiện nay.

Theo Tiến sỹ Trần Hoàng Long, hiện nay ở Việt Nam chưa có một cuốn sách chuyên khảo hay giáo trình nào trình bày bài bản, có hệ thống và toàn diện về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực.

Nhằm lấp đầy khoảng trống này trong nghiên cứu và giảng dạy, nhóm tác giả là các nghiên cứu viên của Viện Đông Bắc Á đã lên ý tưởng biên soạn cuốn sách chuyên khảo về chặng đường 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Trong thời gian tới, cuốn sách sẽ được trao tặng miễn phí tới các trường đại học và viện nghiên cứu trọng điểm tại Việt Nam thông qua Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác giảng dạy và nghiên cứu./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Các cơ sở lưu trú du lịch nỗ lực “vực dậy” sau bão

Các cơ sở lưu trú du lịch nỗ lực “vực dậy” sau bão

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Sau mưa bão, nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh đang tăng tốc phục hồi bằng loạt chương trình ưu đãi, nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện vệ sinh môi trường... nhằm sớm đưa du lịch trở lại nhịp hoạt động bình thường, thu hút...
An trú nơi đất rừng Lam Kinh

An trú nơi đất rừng Lam Kinh

Văn hóa - Giải trí
Như một viên ngọc được nâng niu giữa lòng đất thiêng, LAMORI nằm trọn trong vòng tay của Lam Kinh, vùng cố đô thấm đẫm huyền tích và linh khí vương triều. Không ồn ã, xô bồ, LAMORI lặng lẽ ẩn mình dưới tán cổ thụ rợp bóng, bên hồ nước phẳng lặng từng in dấu chân Vua Lê. Chính...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long