(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện đề án khoanh nuôi, phục tráng rừng lim xanh tái sinh, từ năm 2016 đến nay, huyện Như Thanh đã trồng mới, tái sinh và tiến hành khoanh nuôi bảo vệ được 63,5 ha lim xanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát triển và khoanh nuôi 63,5 ha rừng lim xanh tại huyện Như Thanh

Thực hiện đề án khoanh nuôi, phục tráng rừng lim xanh tái sinh, từ năm 2016 đến nay, huyện Như Thanh đã trồng mới, tái sinh và tiến hành khoanh nuôi bảo vệ được 63,5 ha lim xanh.

Cây lim cổ thụ cuối cùng của huyện Như Thanh còn sót lại trong Vườn Quốc gia Bến En, thuộc địa giới xã Xuân Khang.

Chủ rừng có cây lim xanh nhiều nhất là Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Xuân với 48 ha, tại tiểu khu 643 của khu rừng phòng hộ, thuộc địa giới hành chính xã Xuân Thái. Diện tích rừng có lim xanh còn lại thuộc các khu rừng sản xuất của 2 hộ dân các xã Thanh Tân và Xuân Thái, được quản lý theo Nghị định 02/CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, những diện tích trên không phải rừng thuần loài lim xanh mà chỉ trồng xen hoặc khoanh nuôi những cây còn lại với mật độ lim khoảng 100 đến 200 cây/ha. Kết quả trên được coi là những tín hiệu vui trong việc tái sinh, phục tráng và trồng mới lại loài thực vật nổi tiếng xứ Thanh.


Tin và ảnh: Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]