(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện mục tiêu xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, từ năm 2016, huyện Lang Chánh đã chỉ đạo các xã thực hiện dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất. Đồng thời, thực hiện tốt công tác hỗ trợ để xây dựng vùng sản xuất lúa thâm canh. Tính đến vụ chiêm xuân 2018-2019, huyện Lang Chánh đã xây dựng được 2 vùng sản xuất lúa thâm canh tập trung tại 2 xã Giao An và Đồng Lương, với quy mô 50 ha/vùng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Lang Chánh: Xây dựng 100 ha lúa sản xuất theo hướng tập trung, thâm canh

Thực hiện mục tiêu xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, từ năm 2016, huyện Lang Chánh đã chỉ đạo các xã thực hiện dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất. Đồng thời, thực hiện tốt công tác hỗ trợ để xây dựng vùng sản xuất lúa thâm canh. Tính đến vụ chiêm xuân 2018-2019, huyện Lang Chánh đã xây dựng được 2 vùng sản xuất lúa thâm canh tập trung tại 2 xã Giao An và Đồng Lương, với quy mô 50 ha/vùng.

Huyện Lang Chánh: Xây dựng 100 ha lúa sản xuất theo hướng tập trung, thâm canh

Vùng sản xuất lúa thâm canh tại xã Giao An.

Theo đánh giá, do diện tích tại 2 vùng sản xuất lúa thâm canh tập trung đều được gieo cấy bằng giống lúa có năng suất, chất lượng cao, chỉ sử dụng 1 đến 2 giống lúa để gieo cấy trong toàn vùng sản xuất. Bên cạnh đó, được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng cơ giới vào sản xuất, nên năng suất lúa trung bình đạt hơn 60 tạ/ha, hiệu quả kinh tế được nâng lên từ 8 đến 12 triệu đồng/ha so với trước đây.

Tin và ảnh: Châu Giang


Tin Và Ảnh: Châu Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]