(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, huyện Đông Sơn đã tập trung thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, tích tụ đất đai để xây dựng cánh đồng sản xuất lúa mẫu lớn. Đến vụ thu mùa 2018, toàn huyện đã xây dựng được 30 cánh đồng sản xuất lúa mẫu lớn tại 14 xã trên địa bàn, với tổng diện tích 1.082 ha.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Đông Sơn: Xây dựng được 30 cánh đồng sản xuất lúa mẫu lớn

Thời gian qua, huyện Đông Sơn đã tập trung thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, tích tụ đất đai để xây dựng cánh đồng sản xuất lúa mẫu lớn. Đến vụ thu mùa 2018, toàn huyện đã xây dựng được 30 cánh đồng sản xuất lúa mẫu lớn tại 14 xã trên địa bàn, với tổng diện tích 1.082 ha.

Thu hoạch lúa bằng máy trên cánh đồng mẫu lớn xã Đông Hoàng.

Các cánh đồng sản xuất lúa mẫu lớn đều được áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch, nên chi phí đầu tư giảm, hiệu quả kinh tế được nâng lên. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND huyện Đông Sơn, 1 ha lúa được áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trên cánh đồng mẫu lớn giảm được chi phí từ 10 đến 12 triệu đồng/vụ, nhờ đó, lợi nhuận đạt khoảng 25-30 triệu đồng/ha/vụ.


Tin và ảnh: Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]