(Baothanhhoa.vn) - Xã Thọ Thắng (Thọ Xuân), xưa kia được hình thành từ 2 làng Đại Thắng, xã Xuân Lập; Thọ Long, xã Xuân Tín và vùng kinh tế mới Tẩm Viên (trước kia thuộc xã Tẩm Viên, tổng Khoái Lạc, huyện Yên Định). Năm 1987, khi xã được thành lập chỉ có khoảng 70 đảng viên; đất đai hoang sơ, dân cư thưa thớt, đồng ruộng hoang hóa, chưa nắng đã hạn, mưa thì ngập úng, mỗi năm chỉ cấy một vụ, một vụ cỏ năn, cỏ lác, bèo tây mọc kín bờ; đường sá đi lại vất vả, 70% hộ dân trong xã thuộc diện nghèo đói, cuộc sống chủ yếu dựa vào đi củi rừng, khó khăn bộn bề...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ xã Thọ Thắng nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Xã Thọ Thắng (Thọ Xuân), xưa kia được hình thành từ 2 làng Đại Thắng, xã Xuân Lập; Thọ Long, xã Xuân Tín và vùng kinh tế mới Tẩm Viên (trước kia thuộc xã Tẩm Viên, tổng Khoái Lạc, huyện Yên Định). Năm 1987, khi xã được thành lập chỉ có khoảng 70 đảng viên; đất đai hoang sơ, dân cư thưa thớt, đồng ruộng hoang hóa, chưa nắng đã hạn, mưa thì ngập úng, mỗi năm chỉ cấy một vụ, một vụ cỏ năn, cỏ lác, bèo tây mọc kín bờ; đường sá đi lại vất vả, 70% hộ dân trong xã thuộc diện nghèo đói, cuộc sống chủ yếu dựa vào đi củi rừng, khó khăn bộn bề...

Đảng bộ xã Thọ Thắng nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Mô hình trồng ớt tại thôn Thọ Long góp phần giúp bà con tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Để phát huy vai trò của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng ủy xã Thọ Thắng đã tập trung lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lòng dân đồng thuận, qua đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng quê hương Thọ Thắng dần khởi sắc.

Đồng chí Trịnh Công Thảo, Bí thư đảng ủy xã, cho biết: Với đặc thù là xã thuần nông, để lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, hàng năm, đảng bộ xã chú trọng xây dựng nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Bám sát vào nghị quyết phát triển kinh tế của đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã đã gương mẫu, đi đầu, đoàn kết, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu mọi lúc, mọi nơi, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật (KHKT), đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế... Đến nay, Thọ Thắng đã có bước phát triển rõ rệt, từ xã “10 không” (không điện, đường, trường, trạm, trụ sở, bưu điện, nhà văn hóa, cửa hàng mua bán, hộ khá, học sinh cấp 3 và đại học) giờ đây điện sáng đã đến từng nhà, đường nội thôn đã được bê tông hóa 100%, đường liên xã được mở rộng, bảo đảm nhu cầu phục vụ giao thông, thông thương hàng hóa; 3 trường học được đầu tư xây dựng ngày một khang trang, trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 83% hộ đạt gia đình văn hóa; 3/3 làng đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện... Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt, 98% hộ có phương tiện nghe nhìn, 80% số hộ có xe máy, 95% hộ được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh, không còn hộ đói, chỉ còn 3,5% hộ nghèo; giá trị sản xuất nông - lâm – thủy sản năm 2018 đạt 33,4 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt 1.252,7 tấn, đạt 116% kế hoạch. Toàn xã có đàn gia súc 1.305 con, gia cầm 17.000 con; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,1 triệu đồng/năm. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng sáng tạo, hợp lý, phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa phương. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, bộ mặt nông thôn Thọ Thắng ngày một khang trang... Công tác phát triển Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đảng bộ, các chi bộ chú trọng công tác tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ. Năm 2018, toàn đảng bộ kết nạp mới 6 đảng viên.

Năm 2019, đảng bộ xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế. Trong đó tập trung thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đồng thời gắn phát triển kinh tế nhanh và bền vững với phát triển văn hóa - xã hội, tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội; làm tốt công tác phát triển đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, sức mạnh tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Lê Phượng


Bài Và Ảnh: Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]