Khởi tố 6 nữ sinh trung học đánh bạn gãy đốt sống cổ

(Baothanhhoa.vn) - Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nông Cống vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố các bị can là học sinh đã đánh hội đồng khiến nữ sinh L.V.G.N. (học sinh lớp 11A6 Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống) gãy đốt sống cổ.

Khởi tố 6 nữ sinh trung học đánh bạn gãy đốt sống cổ

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nông Cống vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố các bị can là học sinh đã đánh hội đồng khiến nữ sinh L.V.G.N. (học sinh lớp 11A6 Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống) gãy đốt sống cổ.

Khởi tố 6 nữ sinh trung học đánh bạn gãy đốt sống cổ

Nữ sinh L.V.G.N vẫn đang được điều trị.

Theo đó, các bị can gồm: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Anh, Lê Phương Dung và Vũ Lê Trâm, đều là học sinh Trường THPT Nông Cống và Trường THPT Nông Cống 2.

Trước đó, ngày 5/10/2024, tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống), em L.V.G.N. bị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (17 tuổi), trú tại thôn Giá Mai, xã Tế Thắng; Nguyễn Thị Giang (17 tuổi), trú tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc; Hoàng Thị Huyền Trang (17 tuổi), trú tại thôn Định Kim, xã Tân Phúc; Nguyễn Thị Anh (16 tuổi), trú tại thôn Hồi Cù, xã Hoàng Sơn; Lê Phương Dung (16 tuổi), trú tại thôn Phú Thanh, xã Trung Chính; Vũ Lê Trâm (17 tuổi), trú tại thôn Thổ Nam, xã Tế Thắng, đều ở huyện Nông Cống, đánh gây thương tích.

Hậu quả, em L.V.G.N. bị tổn thương 23% sức khỏe. Theo cơ quan Công an, hành vi của các đối tượng nêu trên được xác định là cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”, xảy ra tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc ngày 5/10/2024.

Như Báo Thanh Hoá đã đưa tin, ông Lê Văn Thanh, bố đẻ cháu L.V.G.N. cho biết, theo lời kể của con gái ông, chiều 5/10, em N. thấy nhóm học sinh đánh nhau nên vào can ngăn thì bị nhiều học sinh “đánh hội đồng”. Nhóm học sinh này dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và dùng tay, chân đấm, đạp vào người khiến N. bị đa chấn thương.

Do sức khỏe chưa bình phục nên em N vẫn phải tiếp tục điều trị. Theo quy định, nếu quá 45 buổi nghỉ học, thì học sinh buộc phải học lại vào năm sau. Vậy nên, cháu N. sẽ phải đi học lại vào năm học (2025 - 2026).

Quốc Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tập huấn kiến thức về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng

Tập huấn kiến thức về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/11, tại các xã Vạn Xuân, Lương Xuân và Linh Sơn, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về trợ giúp pháp lý cho các già làng, trưởng bản,...
Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Hạt Kiểm lâm Quan Hóa được giao quản lý, bảo vệ gần 86.000ha rừng, trong đó có trên 52.000ha rừng tự nhiên, trên 33.000ha rừng trồng. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) là nhiệm...
Ra quân giải tỏa khu vực gầm cầu Nguyệt Viên và Hoàng Long

Ra quân giải tỏa khu vực gầm cầu Nguyệt Viên và Hoàng Long

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 17/10/2025, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phối hợp với Công an phường Nguyệt Viên và các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị tại hai điểm là khu vực gầm cầu Nguyệt Viên và gầm cầu Hoàng Long. Đây là những...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh