(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều chương trình, hoạt động để giúp đỡ hội viên, nông dân nghèo trong toàn tỉnh vươn lên xóa nghèo bền vững.

Tin liên quan

Đọc nhiều

28.000 lượt nông dân được chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều chương trình, hoạt động để giúp đỡ hội viên, nông dân nghèo trong toàn tỉnh vươn lên xóa nghèo bền vững.

Mô hình trồng rau sạch của nông dân xã Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc).

Các cấp hội nông dân thường xuyên tuyên truyền và phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, hội viên, nhất là hội viên cơ sở nhằm nâng cao kiến thức về sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế; tham quan các mô hình kinh tế có hiệu quả để học tập, trao đổi kinh nghiệm. Do đó, nhiều mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề, kinh tế ở nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa. Từ năm 2017 đến tháng 2-2018, các cấp hội đã vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 24 tỷ đồng; phối hợp chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho 28.000 lượt người, dạy nghề cho 596 hội viên và tư vấn giới thiệu việc làm, phối hợp xuất khẩu lao động cho 1.483 người, góp phần tạo công ăn việc làm, giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.


Tin và ảnh: Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]