Hoàn thành khôi phục lưới điện, ổn định sản xuất và đời sống sau bão

(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, ngành điện đã hoàn thành việc khôi phục toàn bộ lưới điện bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Từ các khu công nghiệp ven biển đến những bản làng miền núi xa xôi, dòng điện đã bừng sáng trở lại, kéo theo nhịp sống và sản xuất dần ổn định sau những ngày gian khó.

Hoàn thành khôi phục lưới điện, ổn định sản xuất và đời sống sau bão

Với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, ngành điện đã hoàn thành việc khôi phục toàn bộ lưới điện bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Từ các khu công nghiệp ven biển đến những bản làng miền núi xa xôi, dòng điện đã bừng sáng trở lại, kéo theo nhịp sống và sản xuất dần ổn định sau những ngày gian khó.

Hoàn thành khôi phục lưới điện, ổn định sản xuất và đời sống sau bão

Tại khu vực Nghi Sơn, khu vực ngập sâu được ngành điện khắc phục nhanh bằng các tuyến tạm, dựng bằng cột thép đã được chuẩn bị từ trước.

Tại khu vực Nghi Sơn, nơi tập trung nhiều nhà máy và công trình trọng điểm, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề. Toàn khu vực mất điện 20/23 lộ trung thế, với 72.256 trong tổng số 79.409 khách hàng bị ảnh hưởng (tương đương 99,8%). Nhiều phụ tải quan trọng như Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa, Cảng Tổng hợp Quốc tế Đại Dương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, 3 trạm bơm tiêu úng và Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn đều bị gián đoạn cấp điện.

Ngay sau khi bão suy yếu, trưa 29/9, Đội Quản lý Điện lực khu vực Nghi Sơn đã khẩn trương đánh giá thiệt hại, kích hoạt phương án “4 tại chỗ” với toàn bộ 55 nhân lực tại chỗ, cùng 19 công nhân xung kích từ các điện lực khu vực Hạc Thành, Sầm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Quảng Xương, Bỉm Sơn - Hà Trung và gần 40 nhân lực từ các đơn vị xây lắp đang thi công công trình cho PC Thanh Hóa, nhanh chóng triển khai khắc phục sự cố.

Anh Nguyễn Quang Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý Điện lực khu vực Nghi Sơn, cho biết: “Nhiều khu vực như Trường Lâm, Đào Duy Từ bị ngập rất sâu. Ngay khi nước rút, chúng tôi lập tức triển khai đội hình khắc phục, ưu tiên cấp điện trở lại cho Nhân dân và các phụ tải thiết yếu. Có nơi, các tổ đội làm xuyên đêm để kịp khôi phục nguồn điện. Chúng tôi đã dựng tạm nhiều tuyến bằng cột thép đã chuẩn bị sẵn, riêng khu vực ngập sâu phải sử dụng tới 10 cột”, anh Hùng chia sẻ.

Đến 1 giờ sáng ngày 3/10, sự cố tại trạm biến áp Tân Trường 5, khu vực mất điện diện rộng cuối cùng đã được khắc phục hoàn toàn, lưới điện trên địa bàn Nghi Sơn vận hành trở lại an toàn, ổn định. Các nhà máy, khu công nghiệp và công trình trọng điểm trong khu vực đã hòa nhịp sản xuất bình thường. Anh Hoàng Văn Huấn, phụ trách điện Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa, cho biết: “Ảnh hưởng của bão số 10 khiến khu vực cảng có gió lớn, mưa to đã làm mất điện ngay từ trước khi bão đổ bộ. Tuy nhiên, công tác khắc phục được triển khai nhanh chóng nên đến ngày 30/9, toàn bộ nguồn điện tại khu vực cảng đã được cấp lại ổn định, bảo đảm duy trì các hoạt động sản xuất và dịch vụ”.

Hoàn thành khôi phục lưới điện, ổn định sản xuất và đời sống sau bão

Kéo điện khắc phục sự cố tại xã Xuân Chinh.

Tại khu vực Hoằng Hóa, Đội Quản lý Điện lực khu vực hiện đang vận hành 25 lộ trung thế với tổng chiều dài 398km đường dây 22kV và 35kV, cùng 681 trạm biến áp phục vụ hơn 52.000 khách hàng. Giông lốc do bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho lưới điện, đặc biệt tại các xã Hoằng Phú, Hoằng Giang, Hoằng Tiến... Ngay trong tối 30/9, lãnh đạo PC Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo khẩn phương án khắc phục, huy động tối đa nguồn lực với mục tiêu cao nhất là cấp điện trở lại sớm nhất cho người dân.

Anh Phạm Hồng Hải, Đội phó Đội Quản lý Điện lực khu vực Hoằng Hóa, cho biết: “Toàn đơn vị có 29 vị trí cột trung áp gãy đổ, gồm 4 cột của 2 trạm biến áp; 18 cột trung áp bị nghiêng, 80 cột hạ áp gãy đổ, 100 cột bị nứt, nghiêng và 2 trạm biến áp bị gãy đổ. Với lực lượng 54 công nhân của đội cùng 26 nhân lực xung kích hỗ trợ, đến ngày 5/10, chúng tôi đã hoàn thành việc cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng, bảo đảm lưới điện vận hành ổn định và an toàn.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa), ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) đã khiến gần 800.000 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện trên địa bàn 143/166 xã, phường. Chỉ trong hai ngày đầu sau bão, với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, PC Thanh Hóa đã huy động tổng lực, khôi phục cấp điện cho 7 trạm 110kV, 11 đường dây 110kV, hơn 4.700 trạm biến áp phân phối và 98 lộ đường dây trung thế, đưa điện trở lại cho gần 600.000 khách hàng.

Đến hết ngày 2/10, toàn tỉnh chỉ còn khoảng 50.000 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện tại các khu vực khó tiếp cận. Từ ngày 3/10, khi mưa đã tạnh, nước bắt đầu rút, việc cấp điện kịp thời trở lại đã giúp các địa phương chịu ngập lụt nặng như Nông Cống, Tượng Lĩnh, Cẩm Thủy... nhanh chóng tổ chức dọn dẹp công sở, trường học, nhà cửa, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Tại các khu vực còn lại bị ngập sâu, chia cắt, các đội quản lý điện lực tiếp tục bám địa bàn, khẩn trương xử lý sự cố. Công tác khôi phục được triển khai gấp rút ngay khi thời tiết và giao thông cho phép. Anh Trịnh Thanh Hải, Đội trưởng Đội Quản lý Điện lực khu vực Thường Xuân, cho biết: “Bão số 10 khiến toàn bộ khu vực do đơn vị quản lý bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã kích hoạt khẩn cấp phương án ứng phó, huy động 100% nhân lực ứng trực, ưu tiên cấp điện cho khu vực trung tâm, bệnh viện và các cơ quan điều hành thiết yếu. Các tổ đội cũng được phân công rà soát thiệt hại tại các khu vực xung yếu để lên phương án khắc phục.

Hoàn thành khôi phục lưới điện, ổn định sản xuất và đời sống sau bão

Ngành điện phải sử dụng xe cẩu vận chuyển vật liệt, thiết bị tại các khu vực khó tiếp cận.

Anh Lê Quý Long, tổ trưởng tổ quản lý tổng hợp của đơn vị, chia sẻ thêm: “Thôn Phống và Đục Vịn là những khu vực địa hình phức tạp. Anh em phải mang theo lương thực, đi bộ nhiều giờ để vào hiện trường và ở lại đến khi hoàn thành công việc. Đặc biệt, tuyến đường vào thôn Phống sạt lở nặng, giao thông chia cắt. Để vận chuyển được 3 bộ móng, cột vào lắp dựng, Đội Quản lý Điện lực khu vực Thường Xuân đã phải thuê máy múc vận chuyển vật tư qua núi. Sau hai ngày ròng rã, công việc mới hoàn thành và ngay lập tức triển khai dựng cột, kéo dây để đưa dòng điện trở lại với bà con.

“Đến chiều ngày 6/10, toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn xã đã được ngành điện hỗ trợ khôi phục hoàn toàn. Mặc dù sự cố ảnh hưởng đến nhiều thôn bản, trong đó có những khu vực bị cô lập do sạt lở nhưng nhờ sự vào cuộc khẩn trương của ngành điện, đến nay bà con đã có điện sinh hoạt trở lại, các hoạt động sản xuất, trường học, trạm y tế đều vận hành bình thường". Chủ tịch UBND xã Bát Mọt Nguyễn Thế Thắng, chia sẻ.

Theo ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa, ảnh hưởng bão số 10 vừa qua, sự cố điện đã diễn ra trên diện rộng, từ vùng trũng thấp đến miền núi. Công tác khắc phục lại gặp mưa lớn kéo dài, ngập sâu, sạt lở đất, khiến việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Trong điều kiện ấy, ngành điện luôn đặt an toàn của người dân và người lao động lên hàng đầu. Các đơn vị đã bố trí lực lượng túc trực tại hiện trường, tranh thủ từng giờ khi nước rút để kiểm tra, xử lý, khôi phục từng phần, ưu tiên khu dân cư đông, bệnh viện, trường học và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Phương án phòng chống thiên tai tiếp theo vẫn luôn được kích hoạt cao nhất, với sự chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị dự phòng để khắc phục nhanh nhất mọi sự cố.

Bài và ảnh: Minh Hằng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tiếp sức đến trường

Tiếp sức đến trường

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Với vai trò là cầu nối vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi, các tổ chức đoàn, hội, đội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực làm tốt nhiệm vụ...
Làng nghề truyền thống đổi mới để phát triển

Làng nghề truyền thống đổi mới để phát triển

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trước sự biến động của thị trường, sự lấn át của các sản phẩm công nghiệp, nhiều làng nghề truyền thống tại Thanh Hóa đã mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và đẩy mạnh quảng bá, bán sản phẩm trên các nền tảng số. Nhờ đó, các làng...
Kỹ sư về quê làm trưởng thôn

Kỹ sư về quê làm trưởng thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Hữu Trung, thôn 4, xã Quảng Ninh đang có công việc ổn định, với mức thu nhập cao. Anh đã nghỉ công việc của mình về quê tiếp nhận chức vụ trưởng thôn. Sau thời gian ngắn, dưới bàn tay của cán bộ trẻ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long