Hành động thiết thực vì tương lai xanh
Đến hẹn lại lên, những ngày qua nhiều địa phương, cơ quan đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường. Tuy nhiên, một thực tế là ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm rác thải nhựa vẫn là vấn nạn nhức nhối đối với đời sống, đe dọa đến tương lai phát triển của đất nước.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Khoan hãy nói đến những vấn đề to tát như rác thải nhựa với số lượng lớn từ các cơ sở sản xuất bị vứt bỏ ra môi trường mà không có biện pháp xử lý phù hợp. Trong sinh hoạt, các gia đình một ngày ít nhất cũng bỏ ra môi trường một vài túi nhựa mà không cần biết nó sẽ như thế nào. Trong khi những vật dụng như túi, cốc, đĩa, dao, ống hút... sản xuất từ các vật liệu thân thiện để thay thế sản phẩm nhựa gần như đang bị người tiêu dùng quay lưng. Có thể nói, “lối sống xanh” dù được tuyên truyền, khuyến nghị rất nhiều, nhưng vẫn đang lép vế trước cách sống nhanh thực dụng và ích kỷ. Tại Việt Nam, số lượng thống kê cho thấy mỗi năm phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ dưới 30% được tái chế, còn lại bị chôn lấp hoặc đốt, gây ô nhiễm môi trường nặng nề.
Trong những năm qua chúng ta đã ban hành nhiều văn bản như Luật Bảo vệ môi trường 2020, các nghị định, thông tư, quyết định về lĩnh vực môi trường. Tại Thanh Hóa, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII cũng đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường. Có thể nói, một khung khổ pháp lý tương đối đầy đủ và đồng bộ đã được tạo ra nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực môi trường. Đây là nỗ lực rất lớn, tuy nhiên chỉ sau khi chính sách ban hành nhận được những hành động hưởng ứng trách nhiệm, quyết liệt của toàn xã hội và có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, thì chính sách mới thực sự phát huy giá trị trong thực tiễn.
Để lan tỏa “lối sống xanh” không thể chỉ trông chờ vào một chiến dịch truyền thông, một cao điểm, mà phải là câu chuyện thường xuyên, liên tục với những cách làm phù hợp, linh hoạt. Trong đó, phải huy động được sự tham gia trách nhiệm của người dân với tâm thế vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng.
Năm 2025 Liên hợp quốc chọn chủ đề Ngày Môi trường thế giới là “Chống ô nhiễm nhựa”. Đây là thông điệp có tính thời sự, cho thấy sự cấp thiết và mang tính toàn cầu. Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm nay là cơ hội để chúng ta thêm lần nữa nhìn lại thực trạng ô nhiễm môi trường và sự báo động, để có thêm động lực, quyết tâm xóa bỏ lối sống nhanh thực dụng, thiếu trách nhiệm, chuyển sang “lối sống xanh” - lối sống của văn minh, bền vững và có trách nhiệm với môi trường, vì tương lai xanh của đất nước. Thay cho sự hưởng ứng cho có, từng người một, từng cơ quan hãy thay đổi tâm thế, trách nhiệm ứng xử với môi trường, nhất là thói quen sử dụng các vật dụng nhựa dùng 1 lần và xử lý rác thải nhựa bằng những hành động thực tế và quyết liệt.
Tuệ Minh
{name} - {time}
-
2025-06-06 06:30:00
Dự báo thời tiết 6/6: Bắc Bộ xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng
-
2025-06-05 15:50:00
Nắng nóng sắp quay lại Bắc Bộ, Trung Bộ
-
2025-06-05 13:19:00
“Điểm danh” các dự án lò đốt rác tiền tỷ bị bỏ hoang
Việt Nam tham dự Diễn đàn toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6: Chống ô nhiễm nhựa
Kiểm định khí thải xe máy từ 2027: Không cấm xe cũ, chỉ cấm xe phát thải cao
Dự báo thời tiết 5/6: Thanh Hóa mưa rải rác
Hội Nông dân tỉnh ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
Dự báo thời tiết 4/6: Đợt nắng nóng ở Trung Bộ kết thúc
Khu vực Bắc bán cầu sẽ phải đối mặt với mùa Hè nóng kỷ lục
Dự báo thời tiết 3/6: Mưa xuất hiện đột ngột, miền Bắc giảm nhiệt