Hàn Quốc triển khai đơn vị cảnh sát chuyên biệt tại Campuchia để bảo vệ công dân
The báo The Korea Herald, Hàn Quốc đã cam kết sử dụng các biện pháp mạnh hơn để bảo vệ công dân nước này tại Campuchia trong bối cảnh các vụ bắt cóc và cưỡng bức lao động gia tăng, gồm cả cái chết gần đây của một sinh viên Hàn Quốc - người bị bắt cóc và tra tấn trong chuyến du lịch Campuchia.
Logo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tại trụ sở chính ở Seoul. Ảnh: Newssis
Trong thông báo ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo sẽ thành lập “Korean Desk” tại Campuchia để trực tiếp phối hợp xử lý các vụ việc này.
“Korean Desk” (tạm dịch: “Bộ phận Hàn Quốc” hoặc “Phòng Hàn Quốc”) là một đơn vị cảnh sát chuyên biệt do Hàn Quốc thiết lập tại nước ngoài nhằm bảo vệ công dân Hàn Quốc đang sinh sống hoặc làm việc tại nước sở tại; hỗ trợ xử lý các vụ việc liên quan người Hàn, chẳng hạn lừa đảo, bắt cóc, tội phạm xuyên biên giới; tăng cường hợp tác cảnh sát song phương với nước sở tại, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra.
Trước đó, Hàn Quốc đã triển khai các Korean Desk tại Philippines và Thái Lan, chủ yếu để đối phó với các vụ lừa đảo việc làm hoặc tình trạng công dân bị bắt giữ, cưỡng bức lao động.
Theo kế hoạch, quyền Trưởng Cảnh sát Yoo Jae-seong sẽ gặp các quan chức cấp cao Campuchia bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát Quốc tế diễn ra cuối tháng này tại Seoul. Hai bên dự kiến ký thỏa thuận cho phép cảnh sát Hàn Quốc triển khai trực tiếp tại Campuchia.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Cho Hyun đã triệu tập Đại sứ Campuchia Khuon Phon Rattanak để bày tỏ quan ngại về tình trạng lừa đảo việc làm và việc công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia.
Ngoại trưởng Cho yêu cầu chính quyền Campuchia tăng cường truy quét các trang web lừa đảo trực tuyến và thúc đẩy hợp tác cảnh sát hai nước, trong đó có việc thiết lập Korean Desk để bảo vệ người Hàn Quốc và xử lý nhanh khi sự cố xảy ra.
Vào tháng 9, bốn công dân Trung Quốc và một người Campuchia đã bắt cóc một người đàn ông ngoài 50 tuổi từ Hàn Quốc tại Phnom Penh, Campuchia đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Cảnh sát Campuchia
Hiện Hàn Quốc cũng đã tăng cường nhân sự tại Đại sứ quán ở Phnom Penh và đưa ra cảnh báo du lịch đặc biệt cho công dân khi đến một số tỉnh tại Campuchia, nơi xảy ra các vụ lừa đảo và bắt giữ.
Số liệu từ Quốc hội Hàn Quốc cho thấy, tính đến tháng 8/2025, đã có ít nhất 330 vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc tại Campuchia, tăng so với 220 vụ cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, dùng chiêu mời chào việc làm giả với mức lương cao để dụ người lao động, sau đó giam giữ đòi tiền chuộc hoặc cưỡng bức lao động.
Nhật Lệ
Nguồn UPI, Korea Herald
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu