Hàn Quốc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng

(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường trong nước.

Hàn Quốc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường trong nước.

Hàn Quốc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng

Hàn Quốc bãi bỏ giới hạn đối với điện than, nâng tỷ lệ sử dụng điện hạt nhân lên 80%. Ảnh: Sedaily.

Phát biểu sau cuộc họp của Nhóm đặc trách (TF) ứng phó kinh tế trước khủng hoảng Trung Đông, tổ chức ngày 16/3 tại Quốc hội, nghị sĩ Ahn Do-geol – Thư ký TF nhấn mạnh sự cần thiết của việc chủ động quản lý nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đồng thời cho biết kế hoạch điều chỉnh cơ cấu nguồn điện theo hướng giảm tỷ trọng LNG, tăng sản lượng điện than và điện hạt nhân.

Theo đó, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã quyết định nới lỏng các hạn chế đối với sản lượng điện than từ ngày 16/3, nhằm tăng tính linh hoạt trong vận hành hệ thống điện trước biến động nguồn cung năng lượng.

Hàn Quốc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng

Tổ máy điện hạt nhân Gori số 2 tọa lạc tại Jangan-eup, huyện Gijang, thành phố Busan. Ảnh: News1.

Song song với đó, kế hoạch nâng tỷ lệ vận hành các nhà máy điện hạt nhân cũng đang được đẩy nhanh. Hiện có 6 lò phản ứng đang trong quá trình bảo trì, dự kiến 2 lò sẽ hoàn tất trong tháng 3 và 4 lò còn lại vào giữa tháng 5. Khi đó, tỷ lệ khai thác điện hạt nhân của Hàn Quốc sẽ tăng từ mức trên 60% hiện nay lên khoảng 80%.

Đáng chú ý, giá khí tự nhiên nhập khẩu đã tăng hơn 50%, làm gia tăng áp lực điều chỉnh giá năng lượng. Trước tình hình này, Hàn Quốc cũng đẩy mạnh các biện pháp bổ sung nguồn cung. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc dự kiến đưa về nước khoảng 3,35 triệu thùng dầu từ các dự án ở nước ngoài trước tháng 6, đồng thời Seoul đã đạt thỏa thuận nhập khẩu thêm khoảng 4 triệu thùng dầu từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch của thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đẩy giá năng lượng tăng cao và gây sức ép lớn đối với các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu như Hàn Quốc. Trước tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến nâng mức cảnh báo khủng hoảng năng lượng, đồng thời xem xét triển khai kế hoạch xả kho dự trữ dầu theo từng giai đoạn nhằm ổn định thị trường.

Tuy nhiên, việc gia tăng sử dụng điện than cũng làm dấy lên lo ngại về tác động môi trường, trong bối cảnh Hàn Quốc vẫn đang theo đuổi các mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính trong dài hạn.

Thanh Hằng

Nguồn: Chosun.biz.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ukraine tăng cường phòng không trước các đợt tấn công UAV

Ukraine tăng cường phòng không trước các đợt tấn công UAV

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh môi trường an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp với các phương thức tấn công ngày càng tinh vi, đặc biệt là vũ khí tốc độ cao và máy bay không người lái (UAV), Ukraine đang tìm kiếm các giải pháp nhằm tăng cường năng lực phòng không....
Xung đột Iran sẽ chi phối cuộc gặp lãnh đạo Nhật - Mỹ

Xung đột Iran sẽ chi phối cuộc gặp lãnh đạo Nhật - Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chưa đầy ba tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chuẩn bị cho chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ, với kỳ vọng củng cố quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đạt được các cam kết đối với liên minh song phương cũng như khu vực. Tuy nhiên, kế...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh