Gương sáng trong sự nghiệp trồng người

(Baothanhhoa.vn) - Gần 27 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Lê Thị Yến, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Kiên Thọ (Ngọc Lặc) luôn tràn đầy nhiệt huyết, say mê trong từng bài giảng, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Gương sáng trong sự nghiệp trồng người

Gần 27 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Lê Thị Yến, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Kiên Thọ (Ngọc Lặc) luôn tràn đầy nhiệt huyết, say mê trong từng bài giảng, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Gương sáng trong sự nghiệp trồng ngườiCô giáo Lê Thị Yến trao đổi nội dung bài học cùng các học trò của mình.

Năm 1998 sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức, cô giáo Lê Thị Yến được phân công giảng dạy tại Trường THCS Nguyệt Ấn (Ngọc Lặc). Từ năm 2004 đến nay, cô công tác tại Trường THCS Kiên Thọ. Với lòng yêu nghề, cô không ngừng nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng thú để học sinh tiếp thu bài học nhanh, hiệu quả. Đồng thời cô luôn nỗ lực vượt khó để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hằng năm cô đều tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục do ngành giáo dục tổ chức để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô còn được ban giám hiệu Trường THCS Kiên Thọ tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi. Bằng sự tận tâm, phương pháp giảng dạy khoa học, đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn của nhà trường do cô bồi dưỡng nhiều năm liền đoạt giải cao. Từ năm 2019 đến nay, cô có gần 30 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện. Thành tích này giúp Trường THCS Kiên Thọ nằm trong danh sách các trường THCS của huyện Ngọc Lặc có học sinh đạt thành cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Với những đóng góp của mình, cô giáo Lê Thị Yến nhiều năm được Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác dạy học.

Cô Lê Thị Yến cho biết: “Trong những giờ lên lớp, tôi luôn tạo bầu không khí thân thiện, gần gũi với học trò, giúp các em có hứng thú và niềm đam mê học tập. Không chỉ truyền dạy kiến thức môn Ngữ văn, tôi còn trang bị cho các em những kỹ năng sống, cách ứng xử trong giao tiếp hằng ngày. Trong công tác ôn thi học sinh giỏi, tôi cố gắng khơi dậy cho các em học sinh niềm yêu thích môn Ngữ văn. Đồng thời tạo ra những bài giảng sinh động, kết nối bài học với thực tế để học sinh cảm thấy hứng thú, tiếp thu bài hiệu quả”.

Thầy giáo Lê Ngọc Thuật, Hiệu trưởng Trường THCS Kiên Thọ, cho biết: Cô giáo Lê Thị Yến luôn nỗ lực truyền lửa đam mê môn Ngữ văn cho các thế hệ học trò, không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, tích cực tham gia các phong trào của nhà trường, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy cho những giáo viên trẻ. Cô thực sự là tấm gương sáng để các thầy giáo, cô giáo học tập.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

"Gieo mầm sự sống” từ giọt máu hồng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với 60 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có 20 lần hiến tiểu cầu, anh Văn Đình Xuân ở thôn Nhân Trạch, xã Quảng Yên không chỉ lặng lẽ trao đi những giọt máu hồng nghĩa tình mà còn là người truyền cảm hứng lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.
Sự hài lòng của người dân chính là hạnh phúc

Sự hài lòng của người dân chính là hạnh phúc

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Gặp ông Lê Văn Toàn, Bí thư chi bộ, trưởng khu phố Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Hóa vào một buổi sáng cuối tuần khi ông đang cùng bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm và cẩn thận cắt tỉa cây xanh, chậu hoa dọc hai bên đường, dễ dàng nhận thấy sự gần gũi, thân...
Đón gió vươn cao (Bài 1): Anh hùng trên vùng đất ngọt

Đón gió vươn cao (Bài 1): Anh hùng trên vùng đất ngọt

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hành trình 40 năm đổi mới của đất nước ta đã trải qua năm tháng “dò đường” đến xác định quan niệm đúng đắn và có bước đi thích hợp. Trong quá trình đổi mới vừa thách thức, vừa cam go ấy, những quan điểm, chủ trương, chính sách, thể chế về phát triển...
Người trẻ khởi nghiệp từ nghề truyền thống

Người trẻ khởi nghiệp từ nghề truyền thống

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Khởi nghiệp từ làng nghề không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là cách người trẻ “đối thoại” với truyền thống, thích nghi với hiện tại để tạo nên những sản phẩm “made in Vietnam” mang giá trị văn hóa bền vững.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh