Giúp người nghèo “an cư, lạc nghiệp”
Xây dựng các chính sách xã hội, trong đó có chính sách về nhà ở cho các đối tượng yếu thế là hướng đến bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Trong những năm qua, Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở.
Khởi công xây nhà mới cho gia đình anh Phàng A Chồng, ở bản Khằm 1, xã Trung Lý (tháng 10-2024). Ảnh: Anh Tuân
Hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp”
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã triển khai “Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”, với mục tiêu đến năm 2025 sẽ ổn định chỗ ở cho 2.846 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo 3 hình thức: Tái định cư (TĐC) xen ghép, TĐC liền kề và TĐC tập trung. Tỉnh cũng đã chủ động bố trí ngân sách và huy động thêm các nguồn hợp pháp khác, thực hiện hỗ trợ di chuyển các hộ dân đang sinh sống ở khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để sắp xếp, ổn định dân cư.
Đến nay, đã thực hiện di chuyển TĐC xen ghép được 233/599 hộ dân, đạt tỷ lệ 38,9%. TĐC liền kề đã thực hiện được 17 khu/300 hộ, trong đó có 4 khu/79 hộ đã hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng, đã giao đất cho 26 hộ dân xây nhà và đang tiếp tục thực hiện các trình tự, thủ tục giao đất cho 53 hộ còn lại xây nhà tại nơi ở mới. Có 5 khu/119 hộ đã được quyết định chủ trương đầu tư...
Tuy gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, quỹ đất hạn chế và chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng cao, khiến nhiều dự án chưa đủ điều kiện triển khai và phải đề xuất tiếp sang giai đoạn sau, nhưng việc bố trí TĐC cho đồng bào sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất là “minh chứng” khẳng định chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta là luôn quan tâm, chăm lo cuộc sống Nhân dân, đặt an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân lên trên hết, trước hết.
Dựa trên kinh nghiệm từ Cuộc vận động (CVĐ) hỗ trợ đồng bào công giáo nghèo lên bờ ổn định cuộc sống trong giai đoạn 2020-2022, tỉnh triển khai CVĐ hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, huy động nguồn lực để giải quyết căn bản vấn đề nhà ở cho các hộ dân khó khăn, đặc biệt là những người sinh sống trên sông.
Để CVĐ nhanh chóng mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng. Các địa phương có đồng bào sinh sống trên sông đều ban hành kế hoạch, kêu gọi nguồn quỹ và triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống cho người dân...
Với sự phối hợp hiệu quả giữa các chính sách, sự đồng lòng của các cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ tích cực từ Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, CVĐ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông đã thể hiện sâu sắc nghĩa cử nhân văn, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc. Đến tháng 5/2024, toàn tỉnh đã huy động hơn 18,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng TĐC và hơn 52,4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 182 nhà cho đồng bào sinh sống trên sông. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ Công ty Xi măng Long Sơn 9,1 tỷ đồng; Ủy ban Caritas giáo phận Công giáo Thanh Hóa hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng; ủy ban MTTQ cấp huyện và cấp xã ủng hộ gần 3,7 tỷ đồng; gia đình, dòng họ gần 32,6 tỷ đồng... Từ chính sách này, đã mở ra một trang mới vào tương lai tươi sáng cho cuộc sống của nhiều con người từng lấy sông nước là nhà.
Chỉ thị 22-CT/TU - bước đột phá xóa nhà tạm, nhà dột nát
Là địa phương luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội, giai đoạn 2020-2024, tỉnh đã nỗ lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hàng nghìn nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn rất nhiều gia đình đang sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát.
Để góp phần hiện thực hóa giấc mơ “an cư lạc nghiệp” của hàng vạn hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh, ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về CVĐ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương, cho biết: “Ngay sau khi Chỉ thị số 22-CT/TU được ban hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch triển khai công tác vận động một cách khoa học, đồng bộ; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 2 đợt phát động vận động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đang công tác, sinh sống trong và ngoài tỉnh. Thông qua các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, các vị ủy viên ủy ban MTTQ các cấp, các doanh nhân, nhà hảo tâm để vận động, kêu gọi ủng hộ xây dựng từ tiền, vật chất, ngày công nhằm tạo nguồn lực tổng hợp hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng khó khăn trong cuộc sống”.
Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng đóng góp về vật chất, công sức, tinh thần của toàn xã hội, sau hơn 16 tháng triển khai, tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 14.780 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở, đạt 100% kế hoạch và sớm hơn 12 ngày so với thời gian Chính phủ quy định, với tổng kinh phí lên tới trên 1.618 tỷ đồng; trong đó ngân sách Nhà nước trên 388 tỷ đồng, kinh phí vận động xã hội hóa trên 1.230 tỷ đồng.
Thành công của chương trình không chỉ thể hiện bằng số lượng nhà ở được xây dựng, sửa chữa, mà còn là kết tinh của lòng nhân ái, là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, trách nhiệm, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong chăm lo đời sống Nhân dân và đặc biệt là đã tạo dựng được niềm tin vững chắc của Nhân dân vào cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh. Đây cũng là “điểm tựa” để tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, XDNTM và phát triển toàn diện.
Phan Nga
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu