Gieo mầm tự hào cho thế hệ tương lai

(Baothanhhoa.vn) - Trong danh sách chính thức 21 người ứng ĐBQH khóa XVI, 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 5.807 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031, có nhiều ứng cử viên trẻ tuổi, nhiều người lần đầu tham gia ứng cử. Với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, các ứng cử viên trẻ được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới nơi nghị trường.

Gieo mầm tự hào cho thế hệ tương lai

Trong danh sách chính thức 21 người ứng ĐBQH khóa XVI, 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 5.807 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031, có nhiều ứng cử viên trẻ tuổi, nhiều người lần đầu tham gia ứng cử. Với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, các ứng cử viên trẻ được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới nơi nghị trường.

Gieo mầm tự hào cho thế hệ tương lai

Chị Trần Huyền Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường Hạc Thành (đứng giữa) hướng dẫn đoàn viên thanh niên tìm hiểu danh sách các ứng cử viên.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên ĐBQH ở đơn vị bầu cử số 5, Nguyễn Lê Ngọc Linh, sinh năm 1990 (xã Hóa Quỳ) xuất hiện với trang phục truyền thống của người Thổ rất giản dị. Lần đầu được giới thiệu ứng cử ĐBQH, với Linh đó là niềm vinh dự và tự hào vô cùng lớn lao.

Sau 10 năm “ăn cơm phố”, lăn lộn với tri thức nơi thủ đô, Linh rời phố về quê và bắt tay xây dựng mô hình “Vườn rừng Bản Thổ”. Hơn 6 năm qua, từ mô hình cá nhân, Linh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ khi xây dựng Vườn rừng Bản Thổ thành HTX với 17 xã viên và 7 hộ dân tham gia liên kết cùng HTX tái tạo rừng gắn với sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi.

Theo Linh, phần lớn người dân xứ Thanh vẫn sống dựa vào nông nghiệp, do đó tấm thẻ ĐBQH khóa XVI nếu được trao sẽ là cầu nối để cô tham gia xây dựng và giám sát việc thực thi các chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường để nông sản có thương hiệu, có vị thế hơn trên thị thường.

Đối với rừng, cô nhấn mạnh quan điểm “bảo vệ rừng phải để người dân sống được từ rừng”, theo đó cùng với cơ chế tăng lợi ích cho người tái sinh rừng, bảo tồn nguồn gen bản địa rất cần thêm những chính sách phát triển nông - lâm kết hợp, trồng dược liệu, du lịch sinh thái phù hợp từng địa bàn. Với nữ ứng viên trẻ tuổi người dân tộc Thổ, nếu có cơ hội bước vào nghị trường, cô sẽ có nhiều đề xuất để tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số được phản ánh đầy đủ và mạnh mẽ hơn.

Sự tham gia của những gương mặt trẻ đang gieo những “hạt giống” của sự đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm. Tinh thần ấy được chị Nguyễn Thị Quế, sinh năm 1990, Phó Chánh Văn phòng xã Hoằng Hóa thể hiện rõ nét trước đông đảo cử tri.

Tự hào được kết nạp Đảng khi còn là học sinh THPT, từ đó đến nay lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân luôn là kim chỉ nam định hướng xuyên suốt quá trình học tập và công tác của nữ ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Quế. Với chị, “một nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi đúng pháp luật - sát thực tiễn và khả thi trong tổ chức thực hiện. Mỗi nghị quyết là một quyết định chính sách, một lựa chọn phát triển, một “viên gạch” đặt vào nền móng thể chế".

“Nếu được tín nhiệm, tôi sẽ nghiên cứu sâu các dự thảo nghị quyết, đặc biệt là những chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để bảo đảm tính khả thi ngay từ khi ban hành. Không chỉ dừng lại ở việc biểu quyết, tôi sẽ theo dõi sát quá trình triển khai để phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn. Tôi cam kết lắng nghe ý kiến cử tri một cách thẳng thắn, phản ánh trung thực và theo đến cùng việc giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri, không để tiếng nói của cơ sở bị “mờ nhạt” trong quá trình hoạch định chính sách”, chị Quế chia sẻ.

Trong lần ứng cử này, chị Trần Huyền Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường Hạc Thành mang đến góc nhìn rất mới của giới trẻ về cách dùng mạng xã hội. Chị đặc biệt quan tâm việc “số hóa” tiếng nói của cử tri; mong muốn phát huy những lợi thế của chuyển đổi số để mở rộng các kênh tương tác giữa người dân với chính quyền, để lắng nghe tiếng nói của Nhân dân một cách đa chiều, từ đó chuyển hóa thành những kiến nghị có sức nặng.

Là người làm công tác đoàn lâu năm với nhiều giải thưởng lớn cùng nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động, chị Trang nhận thức sâu sắc rằng, thế hệ trẻ - lực lượng đông đảo, giàu khát vọng và sáng tạo chính là lực lượng tiên phong góp phần tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. “Nếu được bầu làm đại biểu HĐND phường Hạc Thành nhiệm kỳ 2026-2031, tôi sẽ phát huy tinh thần của tuổi trẻ “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, mang tất cả tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mình để phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng phường ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững”, chị Trần Huyền Trang chia sẻ.

Trong danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiều ứng cử viên trẻ, nhiều người lần đầu tham gia ứng cử. Điều này cho thấy tầm nhìn dài hạn trong công tác quy hoạch nguồn cán bộ kế cận, tạo ra sự chuyển tiếp ổn định, nhịp nhàng giữa các thế hệ đại biểu. Các ứng cử viên trẻ được kỳ vọng sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ từ thực tiễn cuộc sống, từ sức trẻ và khả năng tiếp cận với những thay đổi nhanh chóng của thời đại. Việc đưa những ứng cử viên trẻ tuổi vào danh sách chính thức là để mở rộng không gian cho lớp cán bộ trưởng thành, để những tư duy mới, phương pháp làm việc khoa học và hiện đại được thẩm thấu vào hoạt động lập pháp và giám sát.

Và những trí thức trẻ tham gia ứng cử không phải để tìm một danh hiệu hay làm đẹp thêm danh sách đại biểu, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự dấn thân của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quê hương.

Bài và ảnh: Tố Phương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hành trình tỏa sáng từ hội thi

Hành trình tỏa sáng từ hội thi

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực I toàn quốc đã khép lại. Nhiều gương mặt tiêu biểu đã được vinh danh, trong đó Thanh Hóa xuất sắc khi có 3/3 thí sinh tham gia đều đoạt giải. Những giải thưởng được trao không chỉ là sự...
Mường Lát tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên

Mường Lát tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Có những tập hồ sơ đã nằm lặng lẽ trên giá lưu trữ suốt nhiều năm. Những trang giấy ngả màu theo thời gian, ghi lại quá trình phấn đấu, rèn luyện của mỗi đảng viên, nay được mở ra, rà soát, đối chiếu và từng bước chuyển thành dữ liệu điện tử. Tại xã...
Đưa dịch vụ công đến tận khu dân cư

Đưa dịch vụ công đến tận khu dân cư

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Đưa việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đến tận khu dân cư không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần phục vụ một cách thiết thực nhất. Với ý nghĩa đó, xã Quý Lộc đã triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại nhà văn...
Góp ý sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Góp ý sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến lấy ý kiến về việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá...
Chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ phường Sầm Sơn

Chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ phường Sầm Sơn

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, lối sống trong nội...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh