(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 - 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 93% số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Sáng 6-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 - 2017.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Quyết định về việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ra đời trong hoàn cảnh cơ sở vật chất giáo dục tiểu học tỉnh Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực miền núi nhiều trường còn phải học ca ba. Tỷ lệ phòng học tạm, tranh tre, nứa lá chiếm tới 50%, các phòng chức năng gần như không có, bàn ghế, bảng đen... không đúng chuẩn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 20 năm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đến nay quy mô mạng lưới trường học cấp tiểu học được quy hoạch hợp lý, cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên và học sinh giảng dạy, học tập. Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn, giáo viên dạy giỏi ngày càng tăng. Việc đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ngày càng hiệu quả. Tính đến tháng 6 năm 2018, toàn tỉnh có 557/677 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 82,27%, trong đó có 138 trường đạt chuẩn mức độ 2. Đây là bậc học có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất trong các bậc học.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thêm về những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, đưa ra những giải pháp xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn tới. Đồng thời, thống nhất mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 93% số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trong đó số trường đạt chuẩn mức độ 2 là 33%.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2017.

Nhân dịp này, 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2017 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 37 tập thể và 37 cá nhân nhận Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo.


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]