(Baothanhhoa.vn) - Toàn huyện Đông Sơn hiện có 31 tổ chức hội khuyến học cơ sở, 506 chi hội với tổng số 16.213 hội viên. Những năm qua, hội khuyến học huyện đã có nhiều sáng kiến, đổi mới trong xã hội hóa các hoạt động xây dựng phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài; tích cực hỗ trợ hoạt động giáo dục - đào tạo trong nhà trường đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Đông Sơn phấn đấu quỹ khuyến học đạt 8,3 tỷ đồng

Toàn huyện Đông Sơn hiện có 31 tổ chức hội khuyến học cơ sở, 506 chi hội với tổng số 16.213 hội viên. Những năm qua, hội khuyến học huyện đã có nhiều sáng kiến, đổi mới trong xã hội hóa các hoạt động xây dựng phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài; tích cực hỗ trợ hoạt động giáo dục - đào tạo trong nhà trường đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực...

Ảnh minh họa.

Chỉ tính riêng năm 2017, toàn huyện đã vận động được 7,703 tỷ đồng chưa kể quỹ khuyến học gia đình và học bổng của Hội Khuyến học tỉnh, tăng 1,080 tỷ đồng so với năm 2016.

Năm 2018, toàn huyện phấn đấu đạt 8,3 tỷ đồng quỹ khuyến học. Để đạt được mức quỹ trên, các cấp hội khuyến học huyện Đông Sơn tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Vận động cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; phấn đấu 50% số xã, thị trấn có quỹ khuyến học đạt 300 triệu đồng; 30% số xã có quỹ đạt 100 triệu đồng; 20% số xã có quỹ 50 triệu đồng; các chi hội có quỹ từ 20 triệu đồng trở lên...

Minh Ánh (Đài TT-TH Đông Sơn)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]