Giẫm đạp ở thủ đô Ấn Độ khiến 18 người chết

(Baothanhhoa.vn) - Tình trạng quá tải tại nhà ga xe lửa chính của New Delhi đã dẫn đến thảm kịch khi những người tham dự lễ hội Maha Kumbh cố gắng lên tàu.

Giẫm đạp ở thủ đô Ấn Độ khiến 18 người chết

Tình trạng quá tải tại nhà ga xe lửa chính của New Delhi đã dẫn đến thảm kịch khi những người tham dự lễ hội Maha Kumbh cố gắng lên tàu.

Giẫm đạp ở thủ đô Ấn Độ khiến 18 người chết

Ảnh: Hindustan Times.

Một vụ giẫm đạp tại nhà ga xe lửa chính của New Delhi đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em, và khiến nhiều người khác bị thương. Sự cố xảy ra khi hàng ngàn người hành hương chen chúc lên tàu đến lễ hội Maha Kumbh ở miền bắc Ấn Độ, được coi là cuộc tụ họp tôn giáo lớn nhất thế giới.

Vụ giẫm đạp xảy ra do đám đông hành khách cố gắng lên tàu Prayagraj Express, một chuyến tàu đến lễ hội Maha Kumbh ở Prayagraj (trước đây là Allahabad), ở tiểu bang Uttar Pradesh. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối qua, theo giờ địa phương. Sự chậm trễ của 2 chuyến tàu khác đã góp phần gây tắc nghẽn trên nhiều sân ga, dẫn đến tình hình không thể kiểm soát, cảnh sát Delhi cho biết.

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ sự đau buồn về vụ việc. "Tôi rất đau buồn vì vụ giẫm đạp tại nhà ga xe lửa New Delhi. Tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả những người đã mất đi người thân yêu của mình. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục. Chính quyền đang hỗ trợ tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ giẫm đạp này", ông chia sẻ trên X .

Bộ trưởng Đường sắt Ashwini Vaishnaw xác nhận tình hình hiện đã được kiểm soát. Ông tuyên bố Lực lượng Bảo vệ Đường sắt, cùng với Cảnh sát Delhi, đang tích cực xử lý hậu quả của thảm kịch.

Thảm kịch xảy ra chỉ 2 tuần sau một vụ việc tương tự tại địa điểm diễn ra lễ hội Maha Kumbh, khiến 30 người thiệt mạng và 90 người khác bị thương. Sự kiện kéo dài 6 tuần này bao gồm nghi lễ tắm rửa tại nơi hợp lưu của sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati, thu hút hơn 510 triệu người tham dự, bao gồm thủ tướng Ấn Độ và các thành viên chủ chốt trong nội các của ông, những người nổi tiếng và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Năm 1954, lễ hội Maha Kumbh Mela đầu tiên được tổ chức sau khi Ấn Độ giành được độc lập từ Anh đã chứng kiến ​​gần 800 người bị giẫm đạp đến chết hoặc chết đuối dưới sông.

Lễ hội Kumbh Mela được tổ chức tại Haridwar, một thành phố ở phía bắc bang Uttarakhand, đã chứng kiến ​​một vụ giẫm đạp thương tâm khác vào năm 1986 khiến ít nhất 200 người thiệt mạng.

Một vụ giẫm đạp khác xảy ra ở Nashik, Maharashtra vào năm 2003 khi những người hành hương đổ xô đến Sông Godavari để tắm trong lễ hội Kumbh Mela, khiến 41 người tử vong và hơn 100 người bị thương. Năm 2013, lễ hội gần đây nhất ở Prayagraj đã chứng kiến ​​một vụ giẫm đạp khiến 42 người tử vong và 45 người khác bị thương.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Pháp đặt an ninh ở mức cảnh giác cao trong dịp lễ cuối năm

Pháp đặt an ninh ở mức cảnh giác cao trong dịp lễ cuối năm

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13/12, Bộ trưởng Nội vụ Pháp yêu cầu các tỉnh trưởng trên toàn quốc đưa lực lượng an ninh vào trạng thái cảnh giác tối đa, đồng thời siết chặt các biện pháp bảo đảm an ninh tại những sự kiện quy mô lớn và các địa điểm công cộng đông người,...
Trung Quốc thử nghiệm UAV lớn nhất thế giới

Trung Quốc thử nghiệm UAV lớn nhất thế giới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trung Quốc vừa hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Cửu Thiên, mẫu máy bay không người lái (UAV) được giới thiệu là lớn nhất thế giới hiện nay, được thiết kế như một “tàu mẹ trên không” có khả năng triển khai và điều phối nhiều UAV cỡ nhỏ...
Hàn Quốc áp dụng luật AI toàn diện từ tháng tới

Hàn Quốc áp dụng luật AI toàn diện từ tháng tới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hàn Quốc dự kiến sẽ triển khai khung quy định mới về trí tuệ nhân tạo (AI) từ tháng tới, trong bối cảnh các startup và doanh nghiệp lo ngại các quy định toàn diện này có thể kìm hãm tăng trưởng của ngành và tạo thêm gánh nặng tuân thủ, đặc biệt đối...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh