(Baothanhhoa.vn) - Cách đây 57 năm, Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc được thành lập tháng 6/1967, gồm 14 nữ dân quân ở độ tuổi đôi mươi, chiến đấu tại trận địa Đông Ngàn. Đây là đơn vị dân quân du kích đầu tiên của cả nước bắn rơi máy bay địch bằng súng bộ binh, được Bác Hồ gửi thư khen. Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Gấp rút hoàn thành Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc

Cách đây 57 năm, Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc được thành lập tháng 6/1967, gồm 14 nữ dân quân ở độ tuổi đôi mươi, chiến đấu tại trận địa Đông Ngàn. Đây là đơn vị dân quân du kích đầu tiên của cả nước bắn rơi máy bay địch bằng súng bộ binh, được Bác Hồ gửi thư khen. Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Gấp rút hoàn thành Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc

Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc (Hậu Lộc) được khởi công xây dựng tháng 5/2023.

Năm 1991, Trận địa Đông Ngàn thuộc Cụm di tích lịch sử văn hóa Hoa Lộc, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc (Hậu Lộc) được khởi công xây dựng tháng 5/2023, do UBND huyện Hậu Lộc làm chủ đầu tư mà trực tiếp là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc triển khai thực hiện. Dự án nhằm tri ân và tôn vinh chiến công vẻ vang của Trung đội dân quân gái anh hùng xã Hoa Lộc; xây dựng di tích trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các tầng lớp Nhân dân.

Gấp rút hoàn thành Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc

UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Gấp rút hoàn thành Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc

Hiện nay, hệ thống cây xanh và nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày... Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc đã cơ bản hoàn thiện.

Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc được xây dựng tại xã Hoa Lộc trên diện tích 1,51 ha. Dự án gồm 4 khu chính là: Khu vực đối ngoại (gồm 2 bãi đỗ xe); Khu tái hiện mô hình trận địa Đông Ngàn: đặt tại vị trí nguyên gốc - khu vực gò cao. Khu vực này giữ nguyên cốt hiện trạng nhằm giữ lại vị trí diễn ra các trận đánh lịch sử. Bố trí các công sự chiến đấu, lán nghỉ, các lối đi bằng bê tông giả đất... Khu vực tượng đài, gồm tượng đài và sân hành lễ; sân trải nghiệm (đường thần đạo giữa và sân hai bên, sân bê tông giả đất sau tượng đài, vườn cây...). Khu vực hỗ trợ phát huy giá trị di tích gồm: cổng chính, biển giới thiệu di tích, nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày, nhà vệ sinh công cộng, cổng phụ, giàn cây, vườn cây...

Gấp rút hoàn thành Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc

Khu vực tượng đài, gồm tượng đài và sân hành lễ... đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Tại hiện trường thi công Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc, Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại - Xây dựng Tiếp Nam Giang đã huy động nhân lực và phương tiện, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời điểm thuận lợi gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Gấp rút hoàn thành Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc

Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc được xây dựng tại xã Hoa Lộc trên diện tích 1,51 ha.

Xác định đây là công trình trọng điểm của huyện Hậu Lộc, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc đã phối hợp với địa phương làm tốt công tác vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công làm nhiệm vụ. Tăng cường cán bộ, kỹ sư­ lên công trư­ờng chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, chất lượng từng hạng mục công trình; phối hợp với các ngành chức năng, nhà thầu, thường xuyên họp giao ban tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Trên công trường thi công dự án, nhà thầu đã cơ bản hoàn thiện hệ thống điện; nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày, nhà vệ sinh, hệ thống cây xanh... Đối với phần mỹ thuật, thiết kế tượng đài do Công ty cổ phần Tu bổ di tích và kiến trúc cảnh quan thực hiện đã đúc xong phần tượng bằng đất sét và đang thực hiện đúc xong phần âm bản, dương bản, vật liệu bằng composite.

Đến ngày 18/5/2024, 2 nhà thầu đã thi công dự án đạt gần 75% so với tổng khối lượng dự án phải thực hiện. Riêng phần việc của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại - Xây dựng Tiếp Nam Giang đã thi công cơ bản hoàn thành các phần việc được đảm nhận. Nhà thầu đã phát động đợt thi đua, bố trí ca làm việc ngoài hiện trường phù hợp, khắc phục khó khăn do thời tiết nắng nóng, gấp rút thi công dự án, phấn đấu đến cuối tháng 8/2024 hoàn thành thi công toàn bộ dự án (hoàn thành trước kế hoạch 3 tháng) đưa vào sử dụng.

Ngọc Huấn

Tin liên quan:
  • Gấp rút hoàn thành Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc
    Trung đội nữ dân quân Hoa Lộc anh hùng trên trận địa Đông Ngàn

    Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước có nhiều đơn vị nữ dân quân lập công xuất sắc, trở thành huyền thoại về lòng quả cảm, tinh thần yêu nước bất diệt, được Bác Hồ tặng thưởng huy hiệu và gửi thư khen ngợi. Một trong những đơn vị đó là Trung đội nữ dân quân gái Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, là đơn vị nữ dân quân đầu tiên trên miền Bắc đã bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh.

  • Gấp rút hoàn thành Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc
    Thăm các di tích lịch sử cách mạng trên quê hương Hậu Lộc

    Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, Hậu Lộc là vùng đất cổ có bề dày lịch sử, văn hóa. Nơi đây cũng là vùng đất sinh ra những người con ưu tú cho đất nước như Bảng nhãn Phạm Thanh (xã Hòa Lộc) – nhà nho khí tiết “Quốc triều Á trạng” thời Tự Đức; Phạm Bành, em ruột Phạm Thanh – một trong những chỉ huy tài ba của cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886); Đinh Chương Dương (xã Hải Lộc) – nhà yêu nước và cách mạng kiên cường; Nguyễn Chí Hiền (xã Hòa Lộc) – Xứ ủy Bắc Kỳ, người trực tiếp lãnh đạo cuộc nổi dậy năm 1930 của nông dân Tiền Hải (Thái Bình); Lê Hữu Lập (xã Xuân Lộc) – người học trò ưu tú của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Bí thư đầu tiên của Việt Nam Cách mạng Thanh niên Thanh Hóa; mẹ Tơm (xã Đa Lộc) – người mẹ nghèo nhưng giàu lòng yêu nước, cách mạng... Để rồi hôm nay, mỗi di tích lịch sử cách mạng trên quê hương Hậu Lộc là nơi ghi dấu, bày tỏ lòng biết ơn của hậu thế đối với bậc tiền nhân.


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]