EU tìm cách điều tra “Hạm đội bóng tối” hơn 1.000 tàu dầu của Nga
Theo Reuters, Cơ quan Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EEAS) đang kêu gọi các nước thành viên ủng hộ một tuyên bố hàng hải cho phép các quốc gia EU phối hợp với quốc gia treo cờ tàu tiến hành kiểm tra các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, theo một tài liệu của EEAS.
Tàu chở dầu mang tên Boracay (còn gọi là Pushpa), bị chính quyền Pháp điều tra và bị nghi ngờ thuộc “Hạm đội bóng tối” tham gia vào hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga, ngoài khơi cảng Saint-Nazaire, miền tây nước Pháp, ngày 2/10. (Nguồn: Reuters)
Việc tăng cường quyền kiểm tra là đề xuất mới nhất của EU nhằm hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt mà Moskva sử dụng để tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Các Ngoại trưởng EU dự kiến họp ngày 20/10 để thảo luận những biện pháp mới chống Nga cùng một số vấn đề khác.
Tài liệu nền của EEAS nêu rõ: “Các quốc gia thành viên EU đang ngày càng thể hiện động lực mới cho các biện pháp thực thi mạnh mẽ hơn nhằm xử lý ‘hạm đội ngầm,’ ví dụ hành động của Pháp đối với tàu Boracay, của Estonia với tàu Kiwala, Đức với tàu Eventin và Phần Lan với tàu Eagle S.”
Bản dự thảo tuyên bố đề xuất khả năng ký “các thỏa thuận song phương giữa quốc gia treo cờ tàu và EU về việc cho phép kiểm tra trước,” đồng thời nhấn mạnh cần xử lý tình trạng gia tăng các đăng ký treo cờ giả.
EEAS ước tính hạm đội bóng tối của Nga có từ 600-1.400 tàu, trong đó có hơn 400 tàu sẽ bị Brussels trừng phạt, cũng như các thực thể khác cho phép hạm đội của Nga hoạt động./.
Theo TTXVN
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu