Đừng để việc “đánh tháo” liên tiếp xảy ra
Một mùa tòng quân đã qua đi, khi mà những tân binh mùa mới đang tôi luyện trên thao trường, thì tại hậu phương, liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự chúng ta đã phải nghe những tin không vui.
Ngày 10/3/2025 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã ký quyết định xử phạt hành chính số tiền 45 triệu đồng với người có hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ. Theo đó, xử phạt hành chính đối với N.V.T.A., sinh năm 2004 ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa. Công dân này đã có hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.
Cũng tại Thiệu Hóa, năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính công dân T.Q.P. ở xã Thiệu Vận và N.A.Đ. ở thị trấn Thiệu Hóa không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, mức phạt 35 triệu đồng/người. Trước đó, hai công dân này đã hoàn tất các thủ tục theo quy định nhưng đến ngày lên đường nhập ngũ thì đã không có mặt.
Liên quan đến việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự, cách đây 1 năm Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cũng đã phải ký các quyết định phạt vi phạm hành chính đối với 28 thanh niên vi phạm lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024, mỗi thanh niên bị phạt 11 triệu đồng.
Lướt qua thông tin, nhiều người sẽ nói rằng: Trốn nghĩa vụ quân sự thôi mà, có gì là lạ. Đúng là không phải chuyện lạ, nhưng chuyện lạ ấy cứ lặp đi lặp lại trên cùng một địa bàn. Những thanh niên đã đi khám sức khỏe, trúng tuyển và đã nhận chế độ. Nghĩa là mọi việc đã hoàn tất, quân đội đã ghi nhận, đất nước đã ghi tên. Nhưng những thanh niên ấy vẫn ngang nhiên đánh tháo nghĩa vụ với Tổ quốc vào chính ngày trọng đại nhất khi thanh niên trong cả nước nô nức lên đường về đơn vị. Họ không chỉ bị phạt tiền, mà cần phải có một hình thức phạt nghiêm khắc hơn từ tòa án nội tâm.
Đáng nói, câu chuyện trốn tránh nghĩa vụ quân sự liên tiếp xảy ra trên cùng một địa bàn và đều bị phạt thích đáng tưởng như có tác động trực quan, sâu sắc nhất đến người dân và chính quyền, cơ quan quân sự địa phương. Lẽ ra sau những sự việc đáng tiếc ấy xảy ra, cơ quan chức năng phải có biện pháp ngăn chặn, để tình trạng này chấm dứt, thì nó vẫn tiếp tục tái diễn. Với người vi phạm, có thể xem đây là một sự nhờn luật, còn với cơ quan quản lý là sự thiếu trách nhiệm rất rõ ràng. Đáng ra, sau khi công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cơ quan quân sự địa phương phải có biện pháp nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh, để theo dõi, động viên, bảo vệ tốt hơn nguồn tuyển quân trước khi bàn giao cho đơn vị, thì điều đó lại chưa được thực hiện một cách sát sao.
Người vi phạm đã bị xử phạt một cách nghiêm khắc. Điều quan tâm là liệu rồi những vụ việc tương tự như thế có còn xảy ra nữa hay không?!.
Tuệ Minh
{name} - {time}
-
2025-03-12 11:08:00
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên, lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp
-
2025-03-12 10:21:00
Xứ Thanh trong lòng người dân xứ Quảng
-
2025-03-11 18:00:00
[Bản tin 18h] Thanh Hóa là 1 trong 2 tỉnh chưa từng sáp nhập từ khi thành lập tới nay
Huyện Hậu Lộc công bố đạt chuẩn nông thôn mới
Chủ tịch Quốc hội đề nghị “vừa chạy, vừa xếp hàng”, đảm bảo cho Kỳ họp thứ 9
Bộ Nội vụ gấp rút hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng chế độ khi sắp xếp bộ máy
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Khởi Nghĩa Ba Tơ - Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm
Khởi Nghĩa Ba Tơ - Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm
Điểm nóng 11/3: Sáp nhập tỉnh: “Không có chuyện bàn lùi, đảo ngược, chỉ bàn làm và làm tốt hơn”
Dấu ấn xứ Quảng qua những công trình trên đất Thanh Hóa
Hôm nay có gì? - Sự kiện nổi bật ngày 11/3/2025