Đồng hành chăm sóc, điều trị trẻ bại não
Chắc hẳn, trái tim người cha, người mẹ nào cũng “chết lặng” khi biết con mình không may bị mắc căn bệnh bại não. Song, với tình yêu thương vô bờ bến từ gia đình và sự thấu hiểu, đồng cảm của các y, bác sĩ, những trẻ kém may mắn ấy đã được chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng giúp các em cải thiện sức khỏe.
Trẻ bại não điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng - Đông y (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa).
Tại Khoa Phục hồi chức năng - Đông y (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa), những tiếng khóc vì đau đớn, hay những ánh mắt vô định của bệnh nhi mắc bệnh bại não đang luyện tập phục hồi chức năng khiến ai cũng xót xa. Tại phòng vận động trị liệu, em H.D.P (Quảng Xương) đang cùng luyện tập với cô kỹ thuật viên. Em đã gắn bó với khoa và những y, bác sĩ nơi đây hơn 7 năm. Em được chẩn đoán mắc bệnh bại não, liệt tứ chi, chậm phát triển cả về nhận thức và vận động. Bà Hoàng Thị Hải, bà nội P. cho biết: “Khi sinh ra bé bị nhiễm trùng, thiếu máu, phù nề và để lại nhiều di chứng. Đến khi 3 tháng, 5 tháng, cháu không biết lật, gia đình đưa cháu đi khám thì phát hiện cháu bị bại não”.
Từ khi phát hiện bệnh đến nay, ngày nào bố mẹ hoặc bà cũng cùng cháu P. đến viện để luyện tập, điều trị. Thời gian mới tập, cháu khóc suốt vì đau đớn. Nhưng dần cũng quen, đến nay, P. đã mạnh mẽ, kiên cường trước những bài tập, những đau đớn bệnh tật. Nghĩ lại ngày đầu tiên nhìn cháu tập luyện, bà Hải chia sẻ: “Tôi nhìn cháu la hét trong đau đớn nhưng vẫn phải giữ cho cháu luyện tập bởi luyện tập thì cháu mới có thể vận động được. Trải qua hơn 7 năm bệnh viện là nơi ở, nơi rèn luyện, nơi giúp cháu có thể dần bước đi với sự hỗ trợ từ người thân”.
Gắn bó với Khoa Phục hồi chức năng - Đông y (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) 8 năm nay, em L.V.N, 9 tuổi (Quảng Xương) đã không còn la khóc mỗi khi luyện tập. Từ khi 1 tháng tuổi, N. có nhiều biểu hiện bất thường và được gia đình đưa vào viện khám. Tuy phát hiện sớm bị bại não nhưng sức khỏe yếu nên 1 tuổi N. mới bắt đầu luyện tập. Với sự kiên trì của gia đình và sự đồng hành của y, bác sĩ trong thời gian qua, N. đã biết đứng và đi lại có sự hỗ trợ của gia đình. Chị Trần Thị Loan, mẹ N. chia sẻ: "Mỗi ngày hai mẹ con tôi đều đến viện để luyện tập. Ngoài những giờ luyện tập ở viện, về nhà tôi cũng luôn đồng hành, hỗ trợ con theo hướng dẫn của các y, bác sĩ. Bởi muốn con phát triển tốt hơn thì chỉ có luyện tập thường xuyên".
Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Bình, người luyện tập cho bệnh nhi chia sẻ: "Những trẻ điều trị tại khoa đều kém may mắn. Khi tiếp xúc với trẻ, chúng tôi không chỉ đơn thuần là những kỹ thuật viên với bệnh nhân, mà còn luôn dành tình cảm yêu thương, sự đồng cảm sẻ chia đối với bệnh nhi và gia đình của bé. Chúng tôi luôn kiên nhẫn luyện tập cùng bé; chia sẻ, động viên để bé và gia đình cố gắng vượt lên nỗi đau bệnh tật".
Tại thời điểm làm việc, Khoa Phục hồi chức năng - Đông y (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) đang điều trị cho hơn 60 bệnh nhân bại não. Bác sĩ CK1, Lường Văn Hưng, Trưởng Khoa Phục hồi chức năng - Đông y, cho biết: “Bệnh nhân bại não để lại di chứng mãi mãi. Những tổn thương não không có khả năng phục hồi để lại di chứng về tâm thần và vận động. Các bé bị bại não thường chậm đứng, chậm nói, hay la ó, chân tay co quắp, sức đề kháng kém, hay ốm đau, bé phải phụ thuộc vào người thân. Các bé phát hiện bất thường sớm và được điều trị sớm sẽ giúp hạn chế di chứng, tổn thương, tránh teo cơ và có thể vận động được. Những bệnh nhân bại não phải luyện tập hằng ngày tại bệnh viện và thời gian luyện tập kéo dài nhiều năm, nhiều bé đã gắn bó với Khoa Phục hồi chức năng - Đông y hơn 7, 8 năm”.
Để đồng hành cùng những bệnh nhân bại não, 13 năm qua, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã hợp tác với tổ chức Children Action trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị cho trẻ bại não. Đồng thời, tổ chức Children Action đã đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, cầm tay chỉ việc cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, thần kinh, chấn thương chỉnh hình trong khám, chẩn đoán, điều trị trẻ bại não. Song song với đó, tổ chức Children Action chuyển giao kỹ thuật tiên tiến tiêm Botulinum toxin A cho bệnh nhân bại não thể co cứng. Việc triển khai tiêm Botulinum toxin A từ năm 2012 và tiêm Botulinum toxin A dưới hướng dẫn siêu âm trong gây mê đã tăng hiệu quả điều trị cho bệnh nhân, đưa Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trở thành đơn vị tiên phong tại miền Bắc trong tiêm Botulinum toxin A điều trị cho trẻ bại não.
Cùng với đó, các y, bác sĩ, kỹ thuật viên tại Khoa Phục hồi chức năng - Đông y luôn xác định phải nhẹ nhàng, kiên nhẫn và thấu hiểu khi đồng hành cùng trẻ, hiểu tâm tư, tình cảm, tính cách và sự phát triển của trẻ. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động để gia đình, người thân hiểu về bệnh của bé, đưa bé đi điều trị đều đặn; tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc, hỗ trợ bé khi ở gia đình. Nhờ kết hợp nhiều phương pháp điều trị, luyện tập, nhiều trẻ bại não đã giảm biến chứng co rút, biến dạng xương khớp, cải thiện chức năng vận động, có khả năng đi lại, đến trường và hòa nhập cộng đồng.
Trong mái nhà chung của những bệnh nhi đang điều trị bại não, trải qua quá trình luyện tập vất vả, các bé đã dần tốt hơn. Đây chính là động lực để các y, bác sĩ tiếp tục hành trình mang lại hy vọng về khả năng vận động, nhận thức cho bệnh nhân.
Bài và ảnh: Quỳnh Chi
{name} - {time}
-
2025-06-17 10:46:00
Đầu mùa dịch sốt xuất huyết, số ca chưa cao nhưng không thể chủ quan
-
2025-06-17 06:52:00
Hoàn thành 7 ca ghép tạng xuyên Việt từ một người chết não
-
2025-06-14 11:14:00
Hội thảo khoa học Hypertour cập nhật hướng dẫn thực hành lâm sàng quản lý tăng huyết áp 5Đ từ VSH/VNHA 2024
Tập đoàn TH và dấu ấn tiên phong trong xu hướng sản phẩm giảm đường vì sức khỏe
Bộ Y tế hướng dẫn khẩn phòng chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ
Hướng dẫn phòng, chống các dịch bệnh trong và sau lụt bão, mưa lũ
Hội nghị Khoa học Huyết học – Truyền máu năm 2025 và Kỷ niệm 50 năm thành lập Chuyên ngành Huyết học – Truyền máu
Không để gián đoạn công tác y tế ứng phó thiên tai khi sắp xếp bộ máy
Đã tìm ra lý do COVID-19 gây tổn thương kéo dài trong cơ thể
Thay toàn bộ xương đùi cho bệnh nhi ung thư nhỏ tuổi nhất thế giới