“Đòn bẩy” phát triển kinh tế cho người dân miền núi

(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu mang nguồn vốn giúp người dân vùng nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cẩm Thủy - Thanh Hóa (Agribank Cẩm Thủy) đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, XDNTM tại các địa phương.

“Đòn bẩy” phát triển kinh tế cho người dân miền núi

Với mục tiêu mang nguồn vốn giúp người dân vùng nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cẩm Thủy - Thanh Hóa (Agribank Cẩm Thủy) đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, XDNTM tại các địa phương.

“Đòn bẩy” phát triển kinh tế cho người dân miền núi

Nhiều hộ dân xã Cẩm Tú được vay vốn ngân hàng đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Agribank Cẩm Thủy đã trở thành “người bạn đồng hành” của hàng nghìn hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn các xã: Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú. Với gần 98% dư nợ tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nguồn vốn tín dụng không chỉ giúp người dân mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, còn góp phần XDNTM ngày càng khởi sắc. Ngân hàng đã mở rộng đối tượng cho vay, đơn giản hóa thủ tục, áp dụng linh hoạt các biện pháp bảo đảm tiền vay theo Nghị định 55 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn. Chi nhánh cũng chú trọng phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, mở rộng phát hành thẻ, tài khoản thanh toán, đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với Nhân dân khu vực nông thôn; tích cực tuyên truyền, tư vấn chính sách, hướng dẫn thủ tục, bảo đảm không để hộ nông dân nào có phương án sản xuất hiệu quả mà thiếu vốn...

Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ cửa hàng điện máy Tuấn Thuận, xã Cẩm Thủy là khách hàng gắn bó nhiều năm với Agribank Cẩm Thủy, cho biết: “Từ lúc bắt đầu khởi nghiệp đã được Agribank hỗ trợ, ngân hàng không chỉ đầu tư về vốn mà còn đồng hành, tư vấn thủ tục, giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển. Hiện nay gia đình tôi đang được ngân hàng tạo điều kiện cho vay 3,5 tỷ đồng mở rộng kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động”.

Ông Trương Văn Thể, chủ trang trại nuôi lợn tại xã Cẩm Tú là khách hàng thân thiết với Agribank Cẩm Thủy, chia sẻ: “Gia đình tôi vay vốn chủ yếu về phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên thời gian qua, giá thức ăn chăn nuôi tăng, chi phí phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng tăng, trong khi giá bán sản phẩm ra thị trường lại bấp bênh. Với việc Agribank giảm lãi suất, chúng tôi thấy phấn khởi hơn vì giảm được chi phí tiền lãi vay hàng tháng và có thể tiếp tục vay vốn để phát triển kinh tế”.

Những năm qua, Agribank Cẩm Thủy luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chiến lược hoạt động của Agribank Việt Nam và Agribank Thanh Hóa cùng mục tiêu phát triển kinh tế của các địa phương, tích cực tuyên truyền, mở rộng các tiện ích trong dịch vụ thanh toán, ngân quỹ; ứng dụng chương trình tự động hóa toàn ngành; chính sách ưu đãi với khách hàng tiềm năng, khách hàng gắn bó lâu bền với đơn vị... Ngân hàng thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ tín dụng, giao dịch viên; phân công cán bộ tín dụng có năng lực, uy tín bám sát địa bàn tìm khách hàng có tiềm năng huy động vốn. Đơn vị xây dựng đề án kinh doanh sát thực, chú trọng nguồn vốn cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp. Nhờ đó huy động được nguồn vốn trong dân cư­ và các thành phần kinh tế, tiếp nhận nguồn vốn của các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế thông qua ngân hàng cấp trên, tạo lập quỹ cho vay, thu hút ngày càng đông khách hàng gửi tiền. Cùng với đó, ngân hàng cũng chú trọng công tác thẩm định, kiểm tra hồ sơ vay vốn; hướng dẫn khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Tập trung cho vay chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại lớn; đầu tư vốn khôi phục làng nghề truyền thống. Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến cuối tháng 10/2025, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank Cẩm Thủy đạt 2.046 tỷ đồng, từ nguồn vốn, đơn vị đã giải ngân cho 9.141 khách hàng vay vốn, trong đó hơn 96% là nông dân. Nguồn vốn vay kịp thời đã giúp hàng nghìn lượt hộ vay mới có vốn thực hiện sản xuất, kinh doanh, mua sắm tư liệu sản xuất... phát triển kinh tế hiệu quả.

Trong điều kiện tín dụng chặt chẽ hiện nay, Agribank Cẩm Thủy vẫn đáp ứng đủ vốn cho lĩnh vực “tam nông” để phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thúc đẩy chương trình XDNTM. Năm 2025, chi nhánh phấn đấu nguồn vốn huy động tăng từ 10 - 15% so với năm 2024. Dư nợ cho vay tăng hơn 10% so với năm 2024. Tỷ lệ cho vay phục vụ khu vực nông nghiệp, nông thôn duy trì tỷ trọng 96% cơ cấu vốn; đảm bảo có lãi và nộp đầy đủ các khoản thuế nghĩa vụ cho Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Lương Khánh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Kiểm tra phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay

Kiểm tra phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội LHPN trong tỉnh, trong đó hỗ trợ nguồn vốn vay là một trong những điều kiện quan trọng kích cầu, giúp hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo,...
Nhộn nhịp dòng vốn FDI

Nhộn nhịp dòng vốn FDI

Cơ hội đầu tư
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Không chỉ gia tăng về quy mô vốn đăng ký, nhiều dự án đang được triển khai với tiến độ tích cực, cho thấy niềm tin của nhà...
Chìa khóa cho phát triển chăn nuôi bền vững

Chìa khóa cho phát triển chăn nuôi bền vững

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, ngành chăn nuôi Thanh Hóa phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm như viêm da nổi cục trên trâu, bò, cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi... Tuy nhanh chóng được kiểm soát nhưng cũng làm gián đoạn chuỗi sản xuất và ảnh hưởng tới...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh