(Baothanhhoa.vn) - Xuân về là lúc mọi người được quây quần bên gia đình, người thân sau những ngày tháng vất vả bộn bề với công việc. Song cũng còn rất nhiều người vì sức khỏe không cho phép, nên phải đón xuân tại bệnh viện, xa gia đình và người thân. Hiểu và chia sẻ với những nỗi đau ấy, chiều 14-1-2020, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh và Chùa Đồng Lễ tổ chức Chương trình Xuân ấm áp – Tết yêu thương với mong muốn đem Xuân yêu thương đến những bệnh nhân đang điều trị đón một mùa xuân vui tươi.

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Xuân về là lúc mọi người được quây quần bên gia đình, người thân sau những ngày tháng vất vả bộn bề với công việc. Song cũng còn rất nhiều người vì sức khỏe không cho phép, nên phải đón xuân tại bệnh viện, xa gia đình và người thân. Hiểu và chia sẻ với những nỗi đau ấy, chiều 14-1-2020, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh và Chùa Đồng Lễ tổ chức Chương trình Xuân ấm áp – Tết yêu thương với mong muốn đem Xuân yêu thương đến những bệnh nhân đang điều trị đón một mùa xuân vui tươi.

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu và các nhà hảo tâm trao quà Tết cho bệnh nhân.

Giai điệu hân hoan của ca khúc “Ngày Tết quê em” đã mở màn cho Chương trình Xuân ấm áp – Tết yêu thương được Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa tổ chức thường niên kể từ khi thành lập là tình cảm nồng ấm của những người thầy thuốc dành cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện mỗi khi Tết đến Xuân về, đem theo hơi thở ấm áp của mùa xuân, của những ngày cận kề năm mới.

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Đây là một trong loạt hoạt động chăm lo Tết cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, là một liều thuốc tinh thần giúp cho người bệnh xoa dịu đi nỗi đau bệnh tật, có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Phát biểu tại chương trình Thạc sĩ, BSCKII Trần Văn Thiết, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa chia sẻ: Mỗi bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Ung bướu là một câu chuyện, một mảnh đời khác nhau nhưng đều mang trong mình nỗi đau bệnh tật, từng phút, từng giờ giành giật sự sống. Quãng thời gian dài đằng đẵng để đấu tranh với cuộc chiến sinh tử không chỉ làm hao mòn sức khỏe, tinh thần… của những người mắc bệnh. Thấu hiểu điều đó, tập thể bệnh viện đã nỗ lực phát triển chuyên môn, trau dồi y đức, kết nối với các tổ chức từ thiện để chăm sóc cho những bệnh nhân một cách tốt nhất cả về sức khỏe và tinh thần. Thời gian qua đã có rất nhiều tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đã làm công tác từ thiện cho bệnh viện, đó là những món quà vô cùng ý nghĩa giúp người bệnh vơi bớt đi nỗi nhớ nhà, vơi đi nỗi đau bệnh tật.

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao 130 suất quà và nhiều phần quà ý nghĩa cho các bênh nhân. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày cuối năm, Ban giám đốc, đội ngũ y Bác sĩ, các nhà hảo tâm gửi lời chúc sức khỏe, chúc năm mới mọi sự hanh thông tới bệnh nhân và gia đình người bệnh.

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Các nhà hảo tâm trao quà và động viên người bệnh.

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Bệnh nhân vui vẻ khi nhận được quà.

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Trong khoảnh khắc ấm áp của chương trình, những ánh mắt lại ánh lên niềm vui, niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Ông Phạm ĐÌnh Hoàn – người nhà bệnh nhân xúc động chia sẻ: Những cử chỉ ân cần, sự quan tâm chia sẻ của các nhà thiện nguyện cũng như sự chuẩn bị chu đáo của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa đã giúp bệnh nhân ở đây cảm thấy ấm lòng hơn, xoa dịu nỗi đau bệnh tật.

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Xuân ấm áp – Tết yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Tấm lòng thiện nguyện như những cánh én không ngừng mang hơi thở ấm áp của mùa xuân đến với những mảnh đời kém may mắn, giúp người bệnh có thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]