Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Bộ Y tế công bố ca bệnh COVIS-19 số 748 ở phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, chính quyền nơi đây đang rốt ráo “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” truy vết F1, F2 của bệnh nhân 748 để khoanh vùng, kiểm soát không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Sầm Sơn rốt ráo vào cuộc truy vết F1, F2 của bệnh nhân 748

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Bộ Y tế công bố ca bệnh COVIS-19 số 748 ở phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, chính quyền nơi đây đang rốt ráo “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” truy vết F1, F2 của bệnh nhân 748 để khoanh vùng, kiểm soát không để dịch lây lan ra cộng đồng.

TP Sầm Sơn rốt ráo vào cuộc truy vết F1, F2 của bệnh nhân 748

Việc khoanh vùng, truy vết F1, F2 được TP Sầm Sơn quyết liệt thực hiện.

Rốt ráo vào cuộc truy vết F1, F2

Ngay sau khi xác định có ca dương tính đầu tiên trên địa bàn khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn (bệnh nhân 748), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và các lực lượng chức năng của thành phố đã tổ chức tổng lực dồn sức về phường Quảng Vinh để chỉ đạo công tác phòng chống dịch và kích hoạt ngay các phương án đã được xây dựng trước đó để đáp ứng công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Bằng các biện pháp mạnh để cưỡng chế các đối tượng có hành vi chống đối lệnh phong tỏa cũng như không chấp hành lệnh của Ban chỉ đạo thành phố; yêu cầu ban chỉ đạo phường, các lực lượng chức năng tập trung truy vết F1, F2 trên địa bàn, tổ chức khoanh vùng, lập chốt phong tỏa và cách ly khu vực dân cư có nguy cơ lây nhiễm, thực hiện lệnh nghiêm cấm người ra vào.

TP Sầm Sơn rốt ráo vào cuộc truy vết F1, F2 của bệnh nhân 748

Thành phố đã lập 6 chốt kiểm soát dọc tuyến đường quốc lộ 4C thuộc phường Quảng Vinh (nơi có bệnh nhân 748 sinh sống) và 2 chốt trên địa bàn xã Quảng Hùng (khu vực có ca F1 của bệnh nhân này, túc trực 24/24 giờ. Trong đó, thành phố thành lập các chốt kiểm soát vòng 2 ở 2 đầu dãy phố để kiểm soát chặt chẽ người ra vào, trong dãy phố của 12 hộ dân xung quanh khu vực nhà bệnh nhân 748 đã thực hiện nghiêm yêu cầu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Đồng thời thực hiện dãn cách toàn bộ phường Quảng Vinh. Các lực lượng chức năng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát, yêu cầu mỗi gia đình trong phường phải viết cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, không để lọt F1, F2 - ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn Ông cho biết.

Đến thời điểm này, việc truy vết, kiểm soát toàn bộ đối tượng F1, F2 ở điểm nóng của khu phố Nam Bắc đã cơ bản được khống chế, đã khoanh vùng được 44 ca F1 (trong đó có 1 ca F1 từ Đà Nẵng về), tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 (theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa sáng 10-8); hơn 300 ca F2. 16/43 trường hợp F1 trực tiếp tiếp xúc với ca bệnh 748 đã được cách ly tại Cơ sở Điều trị COVID số 1 của tỉnh - Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2; các trường hợp còn lại được cách ly nghiêm ngặt tại nhà với sự kiểm soát của các lực lượng giám sát từ khu phố, xã, phường đến thành phố. Ngành y tế đã lấy gần 350 mẫu dịch tiết hầu họng của các đối tượng có liên quan để tiến hành xét nghiệm PCR-RT. Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương rà soát, truy vết lịch trình di chuyển và những đối tượng tiếp xúc với các trường hợp này để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

“Mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia chống dịch”

TP Sầm Sơn rốt ráo vào cuộc truy vết F1, F2 của bệnh nhân 748

Tại chốt kiểm soát phố Nam Bắc (phường Quảng Vinh), lực lượng chức năng vẫn không ngừng rà soát, khoanh vùng thông tin về những người đã tiếp xúc với bệnh nhân 748, đồng thời, tích cực chốt chặn để bảo đảm an toàn đối với người dân trong và ngoài khu vực phong tỏa, kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, có sổ theo dõi ra/vào để sẵn sàng xử lý những sự cố khi có tình huống xấu xảy ra.

TP Sầm Sơn rốt ráo vào cuộc truy vết F1, F2 của bệnh nhân 748

Xe lưu động thường xuyên tuyên truyền yêu cầu người dân nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

Cuộc sống của người dân không còn sôi động như mọi ngày. Trên đường phố, lượng người lưu thông không nhiều, xe lưu động chạy trên tuyến đường chính cũng như khắp các ngõ phố để tuyên truyền về công tác phòng chống dịch và yêu cầu người dân nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, tự bảo vệ mình và cộng đồng. Hầu hết người dân trong khu phố đều nghiêm chỉnh chấp hành các khuyến cáo của chính quyền, đeo khẩu trang ngay cả khi ở nhà, thường xuyên sát khuẩn tay và thực hiện giãn cách theo quy định để phòng tránh dịch bệnh; gia đình có người cách ly đều tự treo biển cảnh báo “Gia đình có người cách ly” để hàng xóm, người dân xung quanh biết. Bên cạnh đó, người dân tại đây còn thường xuyên được kiểm tra nhiệt độ, chăm sóc sức khỏe đề phòng nguy cơ dịch bệnh lây lan.

TP Sầm Sơn rốt ráo vào cuộc truy vết F1, F2 của bệnh nhân 748

Riêng đối với 12 hộ dân trong dãy phố có bệnh nhân 748 sinh sống được chính quyền hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết qua hàng rào cách ly. Người dân đã ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nên đã không tụ tập đông người và hạn chế ra ngoài khi không có việc cần thiết. Trường hợp ho, sốt hoặc đau ốm đột xuất được báo cáo ngay về Tổ dân phố, Tổ giám sát cộng đồng để có phương án xử lý kịp thời, bảo đảm sức khỏe cho người dân.

TP Sầm Sơn rốt ráo vào cuộc truy vết F1, F2 của bệnh nhân 748

Bà Lưu Thị Nga, 54 tuổi, khu phố Nam Bắc - là hàng xóm của bệnh nhân 748 cho biết: Kể từ hôm dãy phố bị cách ly, mọi công việc bị đình trệ, chúng tôi phải ở trong nhà để cách ly, không được giao tiếp với bên ngoài. Hàng ngày, mỗi gia đình phân công 1 người ra hàng rào cách ly để nhận lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm. Dù sinh hoạt bỗng nhiên bị đảo lộn, nhưng chúng tôi hiểu đây là giải pháp cần thiết của lực lượng chức năng. Chúng tôi ý thức và nghiêm chỉnh chấp hành, mong rằng dịch bệnh sớm được khống chế để người dân chúng tôi được trở về cuộc sống thường ngày.

Ông Trần Văn Hùng, Trưởng khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, cho biết: Khu phố Nam Bắc - nơi có bệnh nhân 748 sinh sống có 309 hộ dân bị phong tỏa để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Hàng ngày qua hệ thống phát thanh, cũng như xe lưu động, chúng tôi tuyên truyền để người dân hiểu về việc mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia chống dịch, mỗi người chung tay góp sức, dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát. Gần 1 tuần trôi qua, người dân khu phố Nam Bắc luôn phát huy cao ý thức tự giác trong chấp hành các chủ trương của thành phố cũng như nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

TP Sầm Sơn rốt ráo vào cuộc truy vết F1, F2 của bệnh nhân 748

Hy vọng, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng với sự chấp hành nghiêm túc của người dân tại khu vực phong tỏa sẽ góp phần rất lớn trong việc đẩy lùi nguy cơ lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]