(Baothanhhoa.vn) - Chiều 18-12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và nhân dân xã Quảng Định (Quảng Xương) cùng gia đình đã  tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt Sỹ Nguyễn Trọng Sự từ Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Gia Lai về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Trọng Sự

Chiều 18-12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và nhân dân xã Quảng Định (Quảng Xương) cùng gia đình đã tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt Sỹ Nguyễn Trọng Sự từ Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Gia Lai về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

 Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Trọng Sự

Liệt sỹ Nguyễn Trọng Sự (Loan) sinh năm 1931, tại xã Quảng Định (Quảng Xương) vào công tác trong lực lượng công an nhân dân tháng 1-1960 và được phân công công tác tại Ban An ninh tỉnh Gia Lai.

Ngày 2-5-1967, trong khi đi công tác, đồng chí đã bị trúng đạn pháo của địch và hy sinh tại thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phần mộ của đồng chí được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Gia Lai.

Theo nguyện vọng của gia đình, ngày 17-12-2018 Công an tỉnh Gia Lai và đồng chí Nguyễn Trọng Thành là con trai của liệt sĩ đã đưa hài cốt liệt sỹ Nguyễn Trọng Sự về quê nhà. Lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại gia đình.

Sau lễ truy điệu, hài cốt của liệt sỹ Nguyễn Trọng Sự đã được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Định (Quảng Xương) trong niềm tiếc thương vô hạn và biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trước công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Mai Phương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]