(Baothanhhoa.vn) - Tối 24-7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, UBND TP Thanh Hóa phối hợp với Tỉnh đoàn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – TP Thanh Hóa tổ chức Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng

Tối 24-7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, UBND TP Thanh Hóa phối hợp với Tỉnh đoàn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – TP Thanh Hóa tổ chức Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2019).

Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng

Các đại biểu tham dự buổi lễ dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa, Tỉnh Đoàn cùng đại diện lãnh, cán bộ đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, các phòng, ban của TP Thanh Hóa; đông đảo đoàn viên viên thanh niên, lực lượng vũ trang, tăng ni, phật tử và nhân dân TP Thanh Hóa.

Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa, Tỉnh Đoàn; cùng đại diện lãnh, cán bộ đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh dâng hương, tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng hiện đang quy tập hơn 2.000 mộ liệt sỹ chống Pháp, chống Mỹ và quân tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Cùng với các cấp, các ngành, những năm qua, TP Thanh Hóa, tuổi trẻ Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện lòng tự hào và nêu cao đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, luôn xung kích tình nguyện, trách nhiệm và tình nghĩa. Qua đó góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp công ơn những người có công, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị truyền thống, thêm yêu quê hương, đất nước.

Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng

Hàng nghìn mộ liệt sỹ đã được đoàn viên thanh niên thắp những ngọn nến tri ân, những bông hoa tươi thăm nhằm tưởng nhớ công ơn, sụ hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ.

Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng

Các đại biểu dâng hương lên từng phần mộ liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo và đông đảo nhân dân đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ và kính cẩn dâng hoa, thắp hương, thắp nến lên từng phần mộ để tỏ lòng thành kính, tri ân. Sau đó, ghi thức cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ được siêu sinh tịnh độ; cầu cho quốc thái, dân an… đã được thực hiện trong không khí linh thiêng, thành kính.

Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng

Đông đảo đoàn viên thanh niên dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ.

Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng

Các em học sinh TP Thanh Hóa - thế hệ trẻ tương lai của đất nước thành kính dâng những nén hương để tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, cán bộ các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nguyện không ngừng thi đua học tập, rèn luyện, tích cực lao động sáng tạo, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống cách mạng anh hùng của đất nước, quê hương.

Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng

Lễ cầu siêu với nhiều khóa lễ đã được thực hiện trang nghiêm, thành kính

Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng

Đông đảo cán bộ, đoàn viên viên thanh niên, lực lượng vũ trang, tăng ni, phật tử và nhân dân TP Thanh Hóa đã tới tham dự lễ dâng hương, thắp nến tri ân và cầu siêu các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng.

Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân còn góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước cách mạng, lòng tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ để sống, lao động, học tập, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh của cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống hòa bình hôm nay.

Mạnh Cường



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]