Sáng 9-10, Công an huyện Tĩnh Gia đã tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân và lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của nhân dân đối với công an năm 2019”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của nhân dân đối với công an huyện Tĩnh Gia

Sáng 9-10, Công an huyện Tĩnh Gia đã tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân và lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của nhân dân đối với công an năm 2019”.

Lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của nhân dân đối với công an huyện Tĩnh Gia

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Công an huyện Tĩnh Gia báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện trong 9 tháng năm 2019, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, các đại biểu đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn cùng nhân dân đã bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng của Công an huyện Tĩnh Gia. Qua đó đã góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án trong Khu kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn góp ý và phản ánh tới lực lượng công an huyện một số vấn đề còn bức xúc, nổi cộm liên quan đến ANTT ở cơ sở. Đồng thời kiến nghị, đề xuất cấp ủy - chính quyền và lực lượng công an huyện cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, nhất là việc huy động quần chúng nhân dân cùng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm; vấn đề an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh tuyến biển trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và lực lượng công an; cần sớm triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, nhất là các xã phức tạp về an ninh trật tự, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. Công an huyện cần tiếp tục mở các đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm về trộm cắp tài sản, cướp giật, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường trọng điểm; lãnh đạo công an huyện cần thường xuyên bố trí cán bộ, chiến sỹ về các xã làm thẻ căn cước cho nhân dân…

Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa công an với nhân dân và “Vì nhân dân phục vụ”.

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng PX03, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện việc lấy phiếu ý kiến đánh giá về sự hài lòng của nhân dân đối với lực lượng công an huyện Tĩnh Gia.

Sỹ Thành


Sỹ Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Quang Thanh - 15:50 09/10/19

 Trả lời

Công an phải vì nước vì dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]