(Baothanhhoa.vn) - Huyện Thạch Thành đang tập trung chỉ đạo các xã trên địa bàn huy động lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ người dân tập trung khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy gây ra, thu dọn đồ đạc, sửa chữa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thạch Thành tập trung khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra

Huyện Thạch Thành đang tập trung chỉ đạo các xã trên địa bàn huy động lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ người dân tập trung khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy gây ra, thu dọn đồ đạc, sửa chữa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Huyện Thạch Thành tập trung khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra

Gia đình ông Nguyễn Văn Ái, xã Thạch cẩm đang tập trung lợp lại mái nhà do dông lốc làm sập đổ.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 15-5, trên địa bàn huyện Thạch Thành đã xảy ra dông lốc kèm theo mưa to, gió giật mạnh đã làm sập và tốc mái 182 ngôi nhà tại các xã Thạch Cẩm, Thạch Sơn, Thạch Bình, Thịch Định, Thành Vinh, Thành Minh, Thành Công và Thành Tân. Ngoài ra, dông lốc đã gây gãy đổ 87,92 ha ngô, 270,7 ha mía, 10,33 ha rau màu; 10,43 ha cây ăn quả; 22,76 ha rừng trồng và làm chết 460 con gia cầm…

Huyện Thạch Thành tập trung khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra

Dông lốc làm tốc hoàn toàn mái nhà ông Vũ Đức Tư, thôn Thành Quang, xã Thạch Cẩm.

Ngay sau khi dông lốc xảy ra UBND huyện Thạch Thành đã phân công cán bộ xuống kiểm tra, động viên thăm hỏi các gia đình có người bị thương, nhà sập và tốc mái.

Hải Đăng


Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]