(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-6, Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa tổ chức đại hội đại biểu khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội (9-6-1989 – 9-6-2019). Dự đại hội có đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa: Đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, xây dựng hội vững mạnh

Ngày 8-6, Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa tổ chức đại hội đại biểu khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội (9-6-1989 – 9-6-2019). Dự đại hội có đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa: Đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, xây dựng hội vững mạnh

Ban Chấp hành Hội Người mù Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2014 ra mắt.

Trong nhiệm kỳ 2014 2019, Hội Người mù Thanh Hóa đã chung sức, chung lòng khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội VI đề ra. Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động kết nạp được 696 hội viên, nâng tổng số hội viên đến cuối nhiệm kỳ là 3.305 người, sinh hoạt ở 213 chi hội. Trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù Thanh Hóa đã mở 20 lớp học nghề tẩm quất cổ truyền, 5 lớp học vi tính, 4 lớp học thanh nhạc, cho 500 hội viên. Tại các hội cơ sở đã mở 30 lớp học nghề cho 600 hội viên. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức các loại hình sản xuất với tổng doanh thu đạt hơn 66 tỷ đồng, giúp hơn 1.000 hội viên có việc làm ổn định. Các cấp hội phối hợp với các tổ chức, đoàn thể làm được 50 nhà đại đoàn kết, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho hội viên khó khăn. Đến nay, tỷ lệ hội viên đói nghèo giảm từ 42% năm 2014 xuống còn 30% năm 2019...

Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa: Đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, xây dựng hội vững mạnh

Các đại biểu trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa.

Với chủ đề: Đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo xây dựng hội vững mạnh, tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm; đồng thời bàn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hoạt động hội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa: Đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, xây dựng hội vững mạnh

Đại biểu trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông Phạm Ngọc Quyết, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đã hiệp thương cử 27 ông, bà vào Ban Chấp hành Hội người mù tỉnh Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa: Đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, xây dựng hội vững mạnh

Đại biểu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước CHXHCNVN tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa và Huân chương Lao động hạng 3 cho ông Phạm Ngọc Quyết, Chủ tịch Hội người mù tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2013 - 2017. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ông Lê Văn Đạt, Phó chủ tịch thường trực Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2013 - 2017. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân; Trung ương Hội người mù Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù” cho 3 cá nhân; một số tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Hội Người mù Thanh Hóa.

Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa: Đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, xây dựng hội vững mạnh

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong khóa VI, nhiệm kỳ 2014-2019.

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. Sau 30 năm ra đời và phát triển, trải qua 6 nhiệm kỳ đại hội, từ chỗ chỉ có 3 chi hội với 50 hội viên, đến nay đã phát triển lên 23 hội, 213 chi hội và 3.305 hội viên. 30 năm là cả một chặng đường phấn đấu vươn lên không mệt mỏi với biết bao gian nan, thử thách, Hội Người mù Thanh Hóa đã trở thành mái nhà chung, là chỗ dựa vững chắc, là nơi để người mù gửi gắm niềm tin, học tập, công tác phấn đấu vươn lên bình đẳng hòa nhập cuộc sống.

Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa: Đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, xây dựng hội vững mạnh

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong khóa VI, nhiệm kỳ 20164-2019.

Mai Phương


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]