(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2019), trong các ngày 22 và 23 - 7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên, thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2019), trong các ngày 22 và 23 - 7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên, thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn dâng hương viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ bộ đội Biên phòng, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Duy Sang và các thành viên trong đoàn đã đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.700 liệt sỹ quê ở 32 tỉnh, thành phố trong cả nước; trong đó, có 179 liệt sỹ quê Thanh Hoá.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương lên từng phần mộ liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã đặt vòng hoa tươi thắm, dành phút mặc niệm và thắp nén hương thơm lên từng phần mộ liệt sỹ, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ tới công lao trời biển của các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Các đồng chí thành viên đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương lên từng phần mộ liệt sỹ.

Tiếp đó, đoàn đại biểu của tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên, nằm trên điểm cao 468, thuộc địa bàn xã Thanh Thủy.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đoàn đại biểu tỉnh dâng, hoa dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên, nằm trên điểm cao 468, thuộc địa bàn xã Thanh Thủy.

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra tại mặt trận Vị Xuyên. Hàng vạn người con đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc, trong đó, có nhiều con em của tỉnh Thanh Hóa, đã anh dũng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc. Với lời thề “sống bám đá, chết hoá đá, thành bất tử”, hàng nghìn chiến sỹ đã anh dũng hy sinh tại mảnh đất Vị Xuyên. Những điểm cao 1509, 772, 685, đồi Đài, đồi Cô Ích, ngã ba Thanh Thuỷ... đã trở thành những mốc son về truyền thống yêu nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Võ Duy Sang dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên, nằm trên điểm cao 468, thuộc địa bàn xã Thanh Thủy.

Trước anh linh các liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020; xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Nhân dịp này, đồng chí Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn tới Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Hà Giang, Ban quản lý Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên đã quan tâm, chăm sóc mộ phần các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang, trong đó, có các liệt sỹ là con em Thanh Hóa.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]