Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em
Bạo lực thể chất đối với trẻ em là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, gây ra những tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tâm lý cho trẻ. Theo các nghiên cứu, nhiều bậc cha mẹ vẫn có quan niệm “yêu cho roi cho vọt” mà không nhận ra tác động tiêu cực của bạo lực đến sự phát triển của con trẻ. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề này là vô cùng quan trọng.
Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn chính sách và quy tắc ứng xử khi làm việc với trẻ em, sự tham gia của trẻ em.
Tại tỉnh Thanh Hóa, dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em” do tổ chức Terre des Hommes (Cộng hòa Liên bang Đức) tài trợ đã được triển khai nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông và đào tạo nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa là đơn vị trực tiếp thực hiện dự án này.
Một trong những trọng tâm của dự án là đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em. Các hoạt động truyền thông được triển khai rộng khắp tại 15 địa bàn thụ hưởng của dự án, gồm các phường: Đông Thọ, Đông Vệ, Đông Sơn, Quảng Hưng, Quảng Phú (TP Thanh Hóa); các xã: Ngư Lộc, Triệu Lộc, Hưng Lộc, Phú Lộc, thị trấn Hậu Lộc (Hậu Lộc); các xã Hoằng Phong, Hoằng Đức, Hoằng Tiến, Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa).
Từ những hội thảo khởi động dự án đến các hoạt động truyền thông cộng đồng, dự án đã xây dựng và in ấn trên 22.000 cuốn tài liệu, bao gồm tài liệu tập huấn, tờ rơi và áp phích; phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa để đăng tải các bài viết, phóng sự về quyền trẻ em, phòng chống bạo lực thể chất. Những nội dung này không chỉ giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng mà còn tạo ra tác động lan tỏa rộng rãi, thúc đẩy sự thay đổi hành vi của phụ huynh và người chăm sóc trẻ.
Chị Nguyễn Thị Lan, một phụ huynh tại xã Hoằng Tiến (Hoằng Hóa) chia sẻ: “Trước đây, tôi nghĩ rằng đánh nhẹ con khi con mắc lỗi là cách dạy dỗ hiệu quả. Nhưng sau khi tham gia buổi tập huấn của dự án, tôi mới hiểu rằng có nhiều cách giáo dục con mà không cần đến bạo lực. Giờ đây, tôi đã áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực và thấy con mình ngoan hơn, không còn sợ hãi như trước”.
Không chỉ dừng lại ở truyền thông, dự án còn tổ chức các lớp tập huấn nhằm đào tạo sâu hơn cho các đối tượng trực tiếp chăm sóc trẻ. Cụ thể, 15 lớp tập huấn cấp xã đã được triển khai, mỗi lớp có 50 học viên, bao gồm cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ em và giáo viên tại các cơ sở mầm non tư thục. Các lớp tập huấn này có sự tham gia của các giảng viên là chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, đến từ các trường đại học trong tỉnh, cơ quan bảo vệ trẻ em và tổ chức quốc tế. Nội dung tập huấn không chỉ giúp người tham gia hiểu rõ hơn về hậu quả của bạo lực thể chất mà còn trang bị cho họ các kỹ năng để giáo dục con cái một cách tích cực.
Sau một thời gian triển khai, dự án đã tạo ra những tác động tích cực tại các địa bàn thụ hưởng. Nhiều phụ huynh đã thay đổi cách giáo dục con, nhận thức của người dân về bạo lực trẻ em được nâng cao đáng kể. Các thông tin tuyên truyền trên phương tiện truyền thông cũng giúp nhiều người tiếp cận được kiến thức bổ ích. Tuy nhiên, để duy trì và mở rộng hiệu quả của dự án, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa chính quyền địa phương, các tổ chức bảo vệ trẻ em và cộng đồng. Việc duy trì các chương trình tập huấn định kỳ, đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông và có chính sách hỗ trợ dài hạn cho các gia đình có nguy cơ cao là rất quan trọng.
Bà Châu Bá Thủy Thành, điều phối viên quốc gia Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em” chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi dự án đã mang lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, để tạo ra một môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ em, cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Chúng tôi hy vọng các chương trình như thế này sẽ được mở rộng và nhân rộng ra nhiều địa phương khác”.
Bạo lực thể chất đối với trẻ em không chỉ là vấn đề của riêng gia đình mà còn là trách nhiệm của cả xã hội. Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em” tại Thanh Hóa đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu lâu dài, cần có sự nỗ lực bền bỉ từ chính quyền, tổ chức xã hội và toàn thể cộng đồng. Bằng việc tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, mở rộng các chương trình đào tạo và áp dụng các phương pháp giáo dục tích cực, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh hơn cho trẻ em – những mầm non tương lai của đất nước.
Bài và ảnh: Trần Hằng
{name} - {time}
-
2025-03-29 16:13:00
Công bố quyết định công nhận xã Thiệu Toán đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
-
2025-03-29 11:18:00
Xử lý vì tung tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh thành
-
2025-03-26 10:24:00
Cứu hộ kịp thời một ngư dân gặp nạn trên biển
Từ ngày 20/3, không kỷ luật đảng viên khi sinh con thứ 3
Đồn Biên phòng Hiền Kiệt - cầu nối đưa pháp luật đến với người dân
Xã Minh Sơn - điểm sáng trong phong trào vận động hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn
Phát huy vai trò của lực lượng quản lý đê điều ở cơ sở
Nghe thanh niên: Mở khóa nguồn lực kiến tạo tương lai
Tháng 3 - tháng của sức trẻ thành phố
Sáp nhập tỉnh: Lựa chọn tên gọi, trung tâm hành chính - chính trị theo nguyên tắc nào?
Truyền thông thay đổi hành vi dân số và phát triển
Ngôi nhà chung của những phận đời thiếu may mắn