Đẩy mạnh truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới
Để phụ nữ trong tỉnh ngày càng phát huy trí tuệ, năng lực, sở trường, khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt trong gia đình và xã hội, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới (BĐG) và công tác VSTBCPN bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Thông qua các hội nghị, hội thảo, các sản phẩm, chương trình truyền thông để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về vai trò, vị trí của công tác VSTBCPN và BĐG.
Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp xã năm 2024.
Chỉ tính năm 2024, Hội LHPN tỉnh đã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về BĐG; quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên phụ nữ,... cho trên 800.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; tổ chức 12 hội nghị truyền thông, tập huấn kiến thức về phòng, chống mua bán người và cố ý gây thương tích, di cư an toàn, phòng, chống tội phạm và ma túy cho gần 4.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt và phụ nữ.
Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Trung ương hội tổ chức chuỗi sự kiện với chủ đề “Gia đình gắn kết yêu thương”. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh hoạt động của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” bằng các hình thức như: Tổ chức tọa đàm, hội thi và liên hoan các mô hình sáng tạo trong truyền thông thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình... Theo đó, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã thành lập 318 “Tổ truyền thông cộng đồng”; 46 “Địa chỉ tin cậy”; 53 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; 14 mô hình sinh kế, tổ hợp tác, HTX do phụ nữ làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ 4.0; tổ chức 130 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản; 47 cuộc tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn, ấp; 14 lớp tập huấn cho cán bộ cấp huyện, cấp xã; tổ chức nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; 1.684 sự kiện truyền thông tại cộng đồng cho 117.800 lượt người; 350 lớp tập huấn tại địa bàn dự án với hơn 12.000 lượt người tham gia.
Chị Lê Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Nưa, cho biết: Sau khi tham gia tập huấn kỹ năng truyền thông về BĐG do Hội LHPN tỉnh tổ chức cho cán bộ làm công tác BĐG cấp xã, tôi được trang bị các phương pháp, kỹ năng truyền thông, tuyên truyền tại cơ sở. Về địa phương, tôi là một trong những thành viên tích cực tuyên truyền, tư vấn cho cán bộ và Nhân dân tại cộng đồng các kiến thức, chính sách về bình đẳng và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới..., qua đó góp phần phòng ngừa bạo lực giới, bạo lực gia đình, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Xác định BĐG trong lĩnh vực chính trị là một trong những nội dung quan trọng, ban VSTBCPN các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy BĐG và VSTBCPN, trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ nữ trên tất cả các khâu từ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đến quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ...
Đến nay, toàn tỉnh có 7 nữ/65 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 174/887 nữ ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện; 1.702/7.056 nữ ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp xã. Nữ ĐBQH khóa XV là 3/14 người; nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh khóa XVIII là 17/85 người... Có 42 nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 23/210 nữ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và tương đương; 486/4.008 nữ cán bộ chủ chốt cấp xã.
Có thể khẳng định, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về BĐG đã được triển khai, thực hiện đồng bộ trên tất cả lĩnh vực. Vị thế, vai trò của người phụ nữ trong đời sống xã hội ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.
Bài và ảnh: Mai Phương
{name} - {time}
-
8 giờ trước
Trường Mầm non Nga Hải: Nơi gửi gắm niềm tin của phụ huynh
-
8 giờ trước
Giáo dục nghề nghiệp “loay hoay” giữa muôn vàn khó khăn (Bài 1): “Khát” cơ sở vật chất
-
3:39 sáng Thứ 6
Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2025 – Chung tay chuyển dịch xanh, hướng tới tương lai bền vững
Ngọc Lặc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Xử phạt Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục 140 triệu đồng do quảng cáo sai sự thật
Thị xã Nghi Sơn khởi công xây dựng 3 ngôi nhà theo Chỉ thị số 22-CT/TU
Như Xuân khởi công xây dựng nhà cho 19 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở
Thạch Thành khởi công xây dựng thêm 2 nhà ở cho hộ nghèo
Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á về chỉ số hạnh phúc
Nỗi lo sạt lở núi
Chỉ số hạnh phúc và các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới
Nơi gửi gắm niềm tin
Thời tiết
- 20°C - 26°CCó mây, không mưa
- 20°C - 26°CÍt mây, không mưa