Đảng bộ xã Xuân Tín nâng cao chất lượng cán bộ phục vụ Nhân dân

(Baothanhhoa.vn) - Được xem là vùng khó của huyện Thọ Xuân trước đây, sau khi sáp nhập 3 đơn vị hành chính là Xuân Tín, Phú Xuân và Quảng Phú, Đảng bộ xã Xuân Tín đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy và tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Trong đó, nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt được đảng bộ xác định là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, hết lòng phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đảng bộ xã Xuân Tín nâng cao chất lượng cán bộ phục vụ Nhân dân

Được xem là vùng khó của huyện Thọ Xuân trước đây, sau khi sáp nhập 3 đơn vị hành chính là Xuân Tín, Phú Xuân và Quảng Phú, Đảng bộ xã Xuân Tín đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy và tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Trong đó, nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt được đảng bộ xác định là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, hết lòng phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đảng bộ xã Xuân Tín nâng cao chất lượng cán bộ phục vụ Nhân dân

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Tín triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã Xuân Tín có hơn 1.000 đảng viên sinh hoạt tại 51 chi bộ trực thuộc. Ngay sau khi thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng chương trình hành động thiết thực, trọng tâm là củng cố tổ chức, nâng cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tín chia sẻ: “Sau sáp nhập, khối lượng công việc lớn, trong khi cơ sở vật chất, nhân lực còn nhiều hạn chế. Đảng ủy xã đã đề cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, tạo sự thống nhất cao trong tập thể. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc, coi sự hài lòng của Nhân dân là thước đo năng lực và uy tín của người cán bộ”.

Chính từ tinh thần đó, bộ máy chính quyền Xuân Tín từng bước đi vào ổn định, hiệu lực, hiệu quả quản lý được nâng lên rõ rệt; mối quan hệ giữa Đảng - chính quyền - Nhân dân ngày càng gắn bó, tin cậy. Đảng ủy xã Xuân Tín xác định: “Cán bộ mạnh thì đảng bộ mới mạnh, đảng bộ mạnh thì Nhân dân mới tin”. Vì vậy, việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đặt lên hàng đầu. Cấp ủy thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết của Đảng các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã, các chi bộ đã tổ chức quán triệt nghị quyết của đảng bộ đến với đảng viên và Nhân dân trong xã, để mọi người dân đều nắm rõ được định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã chú trọng đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, triển khai các phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được duy trì thường xuyên, tạo diễn đàn lắng nghe, giải quyết kịp thời những bức xúc từ cơ sở.

Trên tinh thần “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, Xuân Tín đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính, chữ ký số; 100% hồ sơ công việc xử lý trên môi trường điện tử. Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đi vào hoạt động đã tạo bước chuyển rõ nét trong phục vụ người dân - doanh nghiệp. Người dân đến giao dịch được hướng dẫn tận tình, thủ tục minh bạch, quy trình công khai. Với tinh thần “nói đi đôi với làm”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, mỗi cán bộ, công chức phải đề cao công việc với thái độ phục vụ, tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm kết quả đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ; những cán bộ năng lực còn hạn chế, trách nhiệm chưa cao đều được nhắc nhở, điều chỉnh cho phù hợp với công việc.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Xuân Hải nhấn mạnh: "Xác định rõ xây dựng Đảng phải gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn giữ được tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn, coi trọng lợi ích của tập thể, của Nhân dân. Đoàn kết, đồng lòng chính là sức mạnh để Xuân Tín phát triển bền vững”.

Nhìn lại giai đoạn 2020-2025, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, kinh tế của xã Xuân Tín có bước phát triển, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 11%/năm, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 73,3 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó nông nghiệp công nghệ cao, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại phát triển mạnh. Các làng nghề truyền thống như kẹo lạc Thọ Phú, miến gạo Phú Cường được khôi phục và mở rộng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động nông thôn. Cụm Công nghiệp Xuân Tín - Phú Xuân được quy hoạch, mở ra hướng đi mới trong thu hút đầu tư. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,85%, hằng năm tạo việc làm mới cho hơn 300 lao động, 97,5% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trong xây dựng Đảng, toàn xã có trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao, niềm tin của Nhân dân với Đảng ngày càng bền chặt.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, Đảng bộ Xuân Tín đề ra phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, coi đây là kim chỉ nam cho mọi hành động. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ, tạo chuyển biến thực chất trong lề lối, tác phong làm việc. Đảng ủy xã chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, dự kiến mỗi năm kết nạp 30 - 35 đảng viên, chú trọng chất lượng hơn số lượng. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy định nêu gương, khắc phục biểu hiện nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý” trong tự phê bình và phê bình. Xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân theo hướng hiện đại, minh bạch, gần dân. Cán bộ, đảng viên không ngừng tự học, tự rèn, giữ gìn đạo đức, kỷ luật phát ngôn và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Từ nền tảng đã có, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, Đảng bộ Xuân Tín đang tiếp tục khẳng định bước tiến vững chắc trong công cuộc xây dựng Đảng và phát triển địa phương. Đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, bản lĩnh, gắn bó với dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong hành trình đưa Xuân Tín trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2030, đúng như lời khẳng định của Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Xuân Hải: “Cán bộ tốt thì dân tin, dân ủng hộ; có dân là có tất cả sức mạnh để phát triển quê hương”.

Bài và ảnh: Minh Hiếu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt và tập huấn điểm  mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” xã Minh Sơn

Ra mắt và tập huấn điểm mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” xã Minh Sơn

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Sơn tổ chức ra mắt và tập huấn điểm mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Minh Sơn. Dự lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh