Chủ tịch Ủy ban Châu Âu ủng hộ dự luật “nghiền nát” Nga của Thượng viện Mỹ
Dự luật của Thượng viện Mỹ đề xuất mức thuế 500% đối với các quốc gia mua nhiên liệu hóa thạch của Nga.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: EU.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ dự luật mới đang nhanh chóng được Thượng viện Mỹ thông qua, theo đó sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với Nga nhằm buộc Điện Kremlin phải đàm phán nghiêm túc về một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine, mặc dù luật này có khả năng gây ra thiệt hại kinh tế cho một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.
Dự luật, được Lindsey Graham, một đảng viên Cộng hòa đến từ Nam Carolina, và Richard Blumenthal, một đảng viên Dân chủ đến từ Connecticut cùng thúc đẩy, đã thu thập được hơn 80 chữ ký tại hội đồng 100 ghế, một lượng ủng hộ ấn tượng của cả hai đảng có thể giúp thuyết phục Tổng thống Donald Trump tiến hành kế hoạch.
Sau cuộc họp tốt đẹp với Thượng nghị sĩ Graham hôm 2/6, von der Leyen đề xuất dự thảo luật sẽ hoạt động song song với gói trừng phạt tiếp theo của EU, nhằm vào lĩnh vực tài chính của Nga, “hạm đội bóng tối” và đường ống Nord Stream.
Brussels cũng muốn hạ mức giá trần của G7 đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga, mức giá vẫn giữ nguyên ở mức 60 USD/thùng kể từ khi áp dụng vào cuối năm 2022.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu nêu rõ mục tiêu: chúng ta cần một lệnh ngừng bắn thực sự, chúng ta cần Nga ngồi vào bàn đàm phán và chúng ta cần chấm dứt cuộc chiến này.
Theo dự thảo luật do Graham và Blumenthal thúc đẩy, Mỹ sẽ áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với Nga, chẳng hạn như lệnh cấm rộng rãi các giao dịch tài chính với các thực thể do Điện Kremlin sở hữu hoặc có liên kết.
Đáng chú ý nhất là áp dụng mức thuế quan thứ cấp “không thấp hơn” 500% đối với bất kỳ quốc gia nào “cố ý bán, cung cấp, chuyển nhượng hoặc mua dầu, urani, khí đốt tự nhiên, sản phẩm dầu mỏ hoặc sản phẩm hóa dầu có nguồn gốc từ Liên bang Nga”.
Về lý thuyết, điều khoản này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến một số quốc gia thành viên vẫn tiếp tục phụ thuộc vào Moscow về nhu cầu năng lượng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan và Bồ Đào Nha mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga; Ý, Hy Lạp, Hungary, Slovakia và Bulgaria mua khí đốt qua đường ống của Nga; và Hungary và Slovakia mua dầu qua đường ống của Nga.
Ngoài ra, 5 quốc gia gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia và Phần Lan đang vận hành các lò phản ứng hạt nhân do Nga sản xuất sử dụng nhiên liệu của Nga.
Tuy nhiên, dự luật có một điều khoản cho phép tổng thống Mỹ miễn thuế 500% cho một số quốc gia, hàng hóa và dịch vụ cụ thể thông qua việc miễn trừ một lần, miễn là việc làm đó được coi là hợp lý vì “lợi ích an ninh quốc gia”.
Sau chuyến đi chung tới Kiev và Paris, các thượng nghị sĩ Mỹ đã hoan nghênh động lực mới để thúc đẩy dự luật của họ, đồng thời cảnh báo cơ hội ngăn chặn một cuộc tấn công mới của Nga đang nhanh chóng khép lại.
“Thế giới có rất nhiều quân bài để chống lại Nga”, Graham nói với hãng tin AP. Graham gọi dự thảo này là “dự luật hà khắc nhất mà tôi từng thấy tại Thượng viện”, trong khi Blumenthal cho biết các lệnh trừng phạt được đề xuất sẽ “nghiền nát” và đặt nền kinh tế Nga “vào tình thế khó khăn”.
Các quan chức tại Brussels tin sự kết hợp giữa mức thuế quan 500% với mức giá trần thấp hơn sẽ có tác động tàn phá đến Moscow, vì khách hàng toàn cầu sẽ đổ xô rời bỏ nguồn năng lượng của Nga và gây ra sự sụt giảm doanh thu cho ngân sách liên bang.
Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng sửa đổi mức giá trần của G7.
Cho đến nay, Donald Trump vẫn từ chối gây thêm áp lực lên Moscow, khiến các đồng minh châu Âu lo ngại và cam kết sẽ tự mình áp dụng các biện pháp hạn chế.
TD
{name} - {time}
-
2025-06-05 08:11:00
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hạn chế cấp visa cho sinh viên quốc tế tới Harvard
-
2025-06-05 08:06:00
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh cấm nhập cảnh công dân từ 12 quốc gia
-
2025-06-03 08:30:00
Ukraine tấn công Nga ngay sau đàm phán
Thủ tướng Mông Cổ từ chức sau thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm
EU thông qua liên doanh sản xuất máy bay chiến đấu giữa Anh, Italy và Nhật Bản
Hé lộ chi tiết đề xuất hòa bình của Nga
Cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 21
Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ
Anh mở rộng hạm đội tàu ngầm, chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu
Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận đình chiến thương mại, tuyên bố đáp trả mạnh mẽ
Ukraine tấn công 5 sân bay Nga: mô hình chiến tranh bất đối xứng
Uktaine tấn công Nga trước đàm phán hòa bình, uy tín của ông Trump bị đe dọa