Chính quyền Trump và Đảng Dân chủ bất đồng về nguy cơ cạn kho vũ khí Mỹ trong chiến sự với Iran
Các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đang làm dấy lên tranh cãi gay gắt tại Washington về khả năng duy trì nguồn vũ khí của Mỹ trong trường hợp xung đột kéo dài hoặc lan rộng. Trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội vẫn đủ năng lực chiến đấu, nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ cảnh báo kho dự trữ vũ khí đang chịu áp lực lớn sau nhiều năm phải cung cấp cho các chiến trường khác.

Các thủy thủ Hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai vũ khí trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln để hỗ trợ chiến dịch tập kích Iran. Ảnh: BBC
Chiến dịch quân sự chống Iran đã bước sang tuần thứ hai, với việc Mỹ liên tục sử dụng các hệ thống phòng thủ tên lửa và vũ khí chính xác cao để đánh chặn các đòn đáp trả. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng nguồn dự trữ quốc phòng vốn đã bị bào mòn trong chiến tranh Ukraine, hỗ trợ Israel và các chiến dịch ở Trung Đông có thể tiếp tục suy giảm nếu xung đột hiện nay kéo dài.
Tổng thống Trump cho biết một số tập đoàn quốc phòng đã cam kết tăng mạnh sản lượng vũ khí, thậm chí có thể gấp bốn lần trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, các quan chức không nêu rõ loại vũ khí nào đang được ưu tiên sản xuất, trong khi các chuyên gia cho rằng những hệ thống khó bổ sung nhất lại chính là các tên lửa đánh chặn hiện đại.
Theo giới phân tích quốc phòng, các hệ thống như Patriot và THAAD đang chịu áp lực lớn nhất vì được sử dụng đồng thời tại nhiều khu vực, từ Ukraine, Israel đến Trung Đông. Đây là những loại vũ khí có chi phí cao và thời gian sản xuất dài, khiến việc tái bổ sung kho dự trữ không thể thực hiện trong thời gian ngắn.
Một số nghị sĩ Dân chủ cho rằng chính quyền đang tiến hành một cuộc chiến mà không tính đủ đến hậu quả lâu dài đối với năng lực quân sự. Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal cho biết Quốc hội nhiều lần được thông báo rằng nguồn tên lửa đánh chặn đang hạn chế, đến mức việc viện trợ cho Ukraine cũng phải cân nhắc kỹ. Thượng nghị sĩ Mark Warner cũng cảnh báo, lượng đạn dược của Mỹ đã giảm đáng kể sau các chiến dịch quân sự liên tiếp trong những năm gần đây.
Ở chiều ngược lại, Lầu Năm Góc khẳng định lực lượng Mỹ vẫn có đủ vũ khí để thực hiện mọi nhiệm vụ theo yêu cầu của tổng thống, đồng thời đang thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng mở rộng sản xuất. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng vấn đề thiếu hụt hiện nay không chỉ do chiến tranh với Iran mà bắt nguồn từ nhiều năm Mỹ không mua đủ số lượng các hệ thống đánh chặn hiện đại, khiến năng lực sản xuất không được mở rộng kịp thời.

Một máy bay không người lái Shahed của Iran. Ảnh: AP
Ngoài tên lửa phòng thủ, các loại vũ khí tấn công tầm xa như tên lửa hành trình và bom dẫn đường chính xác cũng được sử dụng nhiều trong giai đoạn đầu chiến dịch. Dù nguồn dự trữ các loại này được cho là còn khá dồi dào, quân đội Mỹ đang chuyển dần sang sử dụng các loại bom dẫn đường rẻ hơn, nhằm giảm áp lực lên kho vũ khí chiến lược.
Theo ước tính từ Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), chỉ trong 4 ngày đầu chiến dịch, Mỹ đã chi khoảng 4 tỷ USD cho các hoạt động quân sự tại Iran. Các lá chắn tên lửa như Patriot đang rơi vào trạng thái quá tải, do cường độ tấn công bằng tên lửa và UAV từ Tehran Iran sử dụng nhiều máy bay không người lái giá rẻ nhưng số lượng lớn gây khó khăn buộc Mỹ phải triển khai các hệ thống chống UAV mới, vì việc dùng tên lửa đắt tiền để bắn hạ mục tiêu giá thấp được coi là không bền vững về lâu dài.
Nhật Lệ
Nguồn: AP, Military, The Washington Post





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu