Cháy rừng tại Tràng An: Việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn

Do thời tiết hanh khô, khu vực cháy lại ở cao trên núi nên lực lượng chức năng rất nỗ lực tiếp cận hiện trường để dập lửa. Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Cháy rừng tại Tràng An: Việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn

Do thời tiết hanh khô, khu vực cháy lại ở cao trên núi nên lực lượng chức năng rất nỗ lực tiếp cận hiện trường để dập lửa. Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Cháy rừng tại Tràng An: Việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn

Chiều 23/1/2025, trên núi Phủ Khống, thuộc xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ cháy rừng đặc dụng. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Chiều 23/1, trên núi Phủ Khống, thuộc xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ cháy rừng đặc dụng. Khu vực này nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An.

Ngay sau khi phát hiện có cháy, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai phương án chữa cháy.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23/1, người dân địa phương phát hiện trên núi Phủ Khống xuất hiện khói bốc lên nghi ngút, kèm những tiếng nổ lách tách.

Ngay sau đó, nhân dân đã báo cho chính quyền sở tại và lực lượng chức năng nhằm dập tắt đám cháy. Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động các cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai phương án chữa cháy.

Do thời tiết hanh khô, khu vực cháy lại ở cao trên núi nên lực lượng chức năng rất nỗ lực tiếp cận hiện trường để dập lửa. Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Cháy rừng tại Tràng An: Việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình huy động nhiều xe bơm đến chữa cháy. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Đại tá Đặng Văn Linh, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng gần 100 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường nhằm sớm dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do khu vực xảy ra cháy ở xa đường lớn, xe cứu hỏa không thể tiếp cận được, nên đơn vị đã triển khai vận hành 8 máy bơm lưu động công suất lớn. Các cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng khác kéo vòi tới gần nhất khu vực cháy để chữa cháy.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN thường trú tại Ninh Bình, khu vực xảy ra cháy ở rất cao trên núi, cách trở và biệt lập với khu vực đường lớn, cách duy nhất để tiếp cận gần với chân núi là bằng thuyền.

Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Tràng An cũng đã huy động rất đông nhân lực và thuyền, xuồng để hỗ trợ công tác chữa cháy.

Tối cùng ngày, các lực lượng tiếp tục khoanh vùng, tạo các rãnh để ngăn không cho khu vực cháy lan ra diện rộng./.

Theo Vietnam+

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng: Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thực sự đặc sắc, có tính lan tỏa cao

Thủ tướng: Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thực sự đặc sắc, có tính lan tỏa cao

Thời sự
Chiều tối 20/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Hội đồng) chủ trì Phiên họp thứ 14 của Hội đồng để xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI;...
Dòng họ một lòng theo Đảng

Dòng họ một lòng theo Đảng

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Ở xã biên giới Pù Nhi - nơi có gần 80% dân số là đồng bào Mông, người dân nơi đây tự hào vì có người con ưu tú là cụ Hơ Lão Tú và dòng họ Hơ một lòng theo Đảng.
Hồi Xuân chủ động, linh hoạt phòng, chống thiên tai

Hồi Xuân chủ động, linh hoạt phòng, chống thiên tai

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Là địa phương miền núi nằm bên dòng sông Mã, địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều khu vực thấp trũng, dễ sạt lở, xã Hồi Xuân luôn được xác định là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro thiên tai, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Xác...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh