Chắp cánh những ước mơ
Với mong muốn giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, những năm qua, các cấp bộ đoàn huyện Thọ Xuân đã triển khai hiệu quả mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp thêm động lực để các em luôn nỗ lực phấn đấu học tập và thực hiện những ước mơ của mình.
Đoàn viên thanh niên xã Xuân Phong (Thọ Xuân) giúp em Nguyễn Thị Ngọc Anh ôn tập bài.
Khác với các bạn cùng trang lứa, em Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 2014, ở thôn 3, xã Xuân Phong có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Em không có bố và mẹ bỏ đi không một lời nhắn nhủ. Bản thân Ngọc Anh sinh ra bị teo não bẩm sinh nên mọi công việc trong cuộc sống hàng ngày cũng như học tập, em rất chậm so với các bạn. Em và chị gái Nguyễn Thị Ngọc Oanh, sinh năm 2011, ở với bà ngoại từ khi còn rất nhỏ. Thu nhập không ổn định, cuộc sống của 3 bà cháu gặp nhiều khó khăn, vất vả.
Thương cảm hoàn cảnh khó khăn của 3 bà cháu, năm 2021, Đoàn Thanh niên xã Xuân Phong đã nhận Nguyễn Thị Ngọc Anh là “Em nuôi của Đoàn”, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Bà Vũ Thị Hòa - bà ngoại của em Nguyễn Thị Ngọc Anh, xúc động nói: “Gia đình rất ấm lòng khi nhận được phần quà và những lời thăm hỏi, động viên thường xuyên của đoàn viên thanh niên xã Xuân Phong. Đây là động lực để bà cháu tôi vươn lên trong cuộc sống, các cháu tiếp tục hành trình đến trường, thực hiện ước mơ của mình”.
Mô hình “Em nuôi của Đoàn” được Đoàn Thanh niên xã Xuân Phong triển khai thực hiện từ năm 2020. Em Nguyễn Thị Ngọc Anh là một trong rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ từ mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Chị Lê Thị Ánh Tuyết, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Xuân Phong, cho biết: “Hàng tháng, thông qua các nguồn quỹ huy động được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã, đoàn thanh niên xã trích một phần để hỗ trợ 3 em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ từ mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Ngoài ra, đoàn xã còn thường xuyên thăm hỏi cuộc sống của các em, tặng những suất quà như gạo, miến, dầu ăn... trong những dịp lễ, tết”.
Với mong muốn giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và nuôi dưỡng ước mơ của mình, từ năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thọ Xuân đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai và nhân rộng mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Để mô hình có sức lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, đoàn thanh niên các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã tích cực tuyên truyền về mô hình. Đồng thời, lập các chuyên mục tuyên truyền về hoàn cảnh khó khăn của các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn để kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng xã hội.
Anh Lê Trọng Quý, Phó Bí thư Huyện đoàn Thọ Xuân, cho biết: “Để duy trì và nhân rộng mô hình thì việc tổ chức các hoạt động gây quỹ là vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, đoàn thanh niên các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc gây quỹ thực hiện mô hình. Tiêu biểu như phong trào “Lợn tiết kiệm 1 nghìn đồng” tại các văn phòng đoàn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Và định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm tổ chức mổ lợn tiết kiệm bàn giao quỹ “Em nuôi của Đoàn” cho địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đoàn đã thành lập các đội hình quyên góp phế liệu để gây quỹ ủng hộ; kêu gọi sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ duy trì mô hình.
Bằng tình yêu thương và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, việc thực hiện mô hình trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, 100% đoàn thanh niên các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã nhận 47 “Em nuôi của Đoàn”, với mức hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 đồng/em/tháng cho đến khi các em 18 tuổi. Cùng với đó, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho “Em nuôi của Đoàn” trong những dịp lễ, tết, năm học mới cũng thường xuyên được đoàn thanh niên trên địa bàn huyện tổ chức.
Những việc làm thiết thực của các cấp bộ đoàn huyện Thọ Xuân thông qua mô hình “Em nuôi của Đoàn” đã được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đánh giá cao. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức đoàn các cấp đối với các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chính những phần quà, sự động viên tinh thần từ tổ chức đoàn trên địa bàn huyện là động lực tinh thần to lớn giúp các em vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và học tập để trở thành người có ích cho xã hội.
Bài và ảnh: Trung Hiếu
{name} - {time}
-
2025-04-02 21:00:00
Tinh thần yêu nước là cội nguồn sức mạnh
-
2025-04-02 17:16:00
Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4: Những điều cần biết về tự kỷ
-
2025-04-01 10:27:00
Tổ chức 5 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong tháng hành động
Được nghỉ tối đa 8 ngày nghỉ lễ trong tháng 4 và đầu tháng 5
Bắt đầu thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận
Vé máy bay nhiều điểm du lịch có mức giá cao dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Cảnh báo giả mạo trang facebook của Bộ Tài chính để lừa đảo
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 4 năm 2025
Dự kiến 13.000 người tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát các dự án có khó khăn, tồn đọng kéo dài
Photobooth: Xu hướng chụp ảnh “hot” hiện nay
“Trái ngọt” từ những dự án giảm nghèo