Chăm lo sinh kế ở xã biên giới Bát Mọt
Xã biên giới Bát Mọt đang triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ, chăm lo sinh kế, tạo điều kiện để người dân thoát nghèo nhanh và bền vững.

Xã Bát Mọt phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tư vấn thị trường lao động cho người dân.
Tuy trên địa bàn có cửa khẩu phụ Khẹo - Tha Lấu, thông thương với nước bạn Lào, song vì nhiều lý do khác nhau, hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu còn hạn chế. Đây lại là xã miền núi cao, địa hình bị chia cắt mạnh, dân cư phân tán, trình độ dân trí chưa đồng đều, hạ tầng giao thông và viễn thông còn hạn chế. Trong khi đó, địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của các loại hình thiên tai như lũ ống, lũ quét, khiến nhiều công trình, tài sản của Nhà nước và Nhân dân bị hư hỏng, cuốn trôi.
Theo báo cáo của UBND xã Bát Mọt, toàn xã có 894 hộ nhưng vẫn còn tới 206 hộ nghèo và 247 hộ cận nghèo. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào rừng và một phần diện tích đất trồng lúa, lại thường xuyên bị mưa lũ gây thiệt hại. Với quyết tâm chăm lo cuộc sống, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xã đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế.
Theo đó, từ đầu năm đến nay, xã Bát Mọt đã huy động lực lượng, phối hợp với người dân gia cố, đắp lại diện tích ruộng bị mưa lũ cuốn trôi hồi cuối năm 2025 với hơn 5ha. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, có khả năng tạo thu nhập và thị trường tiêu thụ ổn định.
Mới đây, tranh thủ nguồn hỗ trợ của Nhà nước từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Bát Mọt đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và cấp giống vịt bầu cổ xanh cho 135 hộ gia đình ở 2 thôn Phống, Chiềng. Trung bình mỗi hộ nghèo được nhận 120 con vịt giống và 96 con giống đối với mỗi hộ cận nghèo. Các thôn này có nhiều suối, ao, hồ, rất phù hợp để nuôi vịt. Đặc biệt, sản phẩm có thể tiêu thụ ngay tại địa phương, phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng của các hộ dân. Cùng với đó, xã cũng đã tổ chức cấp giống gà ri lai và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng, chống dịch bệnh cho hơn 50 hộ gia đình ở các thôn Vịn, Khẹo.
Ngoài ra, xã Bát Mọt cũng đã triển khai các dự án về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em; tổ chức tập huấn, đào tạo nghề cho người dân gắn với phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp; giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ người dân đi xuất khẩu lao động... Điểm đáng chú ý là các hộ gia đình tham gia mô hình được xã lựa chọn trên cơ sở đảm bảo tính phù hợp, thiết thực và hiệu quả thực chất. Sau tập huấn kiến thức, cấp con giống, xã Bát Mọt đã phân công cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình chăn nuôi của các hộ tham gia mô hình để kịp thời hỗ trợ. Đồng thời, chủ động tìm kiếm thị trường, hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho người dân.
Theo đánh giá ban đầu, hầu hết các hộ dân tham gia mô hình đều thực hiện đúng quy trình chăm sóc, kỹ thuật chăn nuôi. Ông Lê Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Mọt cho biết: “Trong triển khai các chương trình, dự án, xã ưu tiên hỗ trợ các gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, nhằm tiếp tục thay đổi nếp nghĩ, cách làm, động viên Nhân dân xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nỗ lực vươn lên thoát nghèo”.
Cùng với đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất, xã Bát Mọt đang tập trung cao cho công tác ứng phó các tình huống thiên tai thông qua việc chuẩn bị phương án, vật tư, lực lượng, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời tập trung triển khai các công trình, dự án phục vụ di dời người dân sinh sống ở nơi có nguy cơ cao xảy ra thiên tai đến nơi an toàn, từng bước giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Bài và ảnh: Đồng Thành





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu