Trong ngày 25/8, các đồn Biên phòng tuyến biên giới đã triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tổ chức di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm do lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn tại hai xã Tam Chung và Mường Lý.

Các xã miền núi di dời người dân ở khu vực nguy hiểm

Trong ngày 25/8, các đồn Biên phòng tuyến biên giới đã triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tổ chức di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm do lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn tại hai xã Tam Chung và Mường Lý.

Các xã miền núi di dời người dân ở khu vực nguy hiểm

Đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác di dời dân đến nơi an toàn tại xã Tam Chung.

Hiện nay trên địa bàn xã Tam Chung có 27 hộ/151 khẩu nằm ở khu vực nguy cơ sạt lở cao; số hộ thuộc diện nguy cơ lũ ống, lũ quét là 6 hộ/23 khẩu; số hộ ở chòi rẫy, ao thường xuyên qua sông suối là16 hộ/ 42 khẩu. Qua kiểm tra công tác phòng chống lụt bão có 33 hộ/174 khẩu ở các bản Suối Lóng, Suối Phái, Cân, Tân Hương nằm trong khu vực nguy hiểm, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức sơ tán 33 hộ đến nơi an toàn.

Các xã miền núi di dời người dân ở khu vực nguy hiểm

Điểm trường Tiểu học Tam Chung, khu Suối Lóng là địa điểm tránh trú bão cho người dân .

Các xã miền núi di dời người dân ở khu vực nguy hiểm

Các hộ dân của xã Tam Chung nằm trong khu vực nguy hiểm, đã được lực lượng chức năng đã nhanh hóng tổ chức sơ tán đến nơi an toàn.

Tại xã Mường Lý, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức di dời 131 hộ với 676 khẩu ở các bản Ún, Trung tiến 1, Xì Lồ, Trung Thắng, Xa Lung, Sài Khao đến các địa điểm an toàn.

Các xã miền núi di dời người dân ở khu vực nguy hiểm

Các xã miền núi di dời người dân ở khu vực nguy hiểm

Tại các nơi tránh sơ tán, các nhu yếu phẩm cần thiết như: mỳ tôm, gạo, nước sạch... được cung cấp cho người dân.

Hiện tại, các xã đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến theo phương châm “4 tại chỗ”. Theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời tổ chức sơ tán người, tài sản của nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét,...bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]