Báo Indonesia đòi FIFA tước quyền đăng cai World Cup 2026 của Mỹ; Hà Nội FC thắng áp đảo
V.League vòng 16: Hà Nội FC thắng áp đảo, HAGL đánh rơi chiến thắng phút bù giờ; U19 Việt Nam tập trung: Chờ đợi màn ra mắt của các tài năng Việt kiều; Carrick đáp trả lời chê bai của Scholes... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (14/3).
V.League vòng 16: Hà Nội FC thắng áp đảo, HAGL đánh rơi chiến thắng phút bù giờ
Loạt trận tối 13/3 chứng kiến những diễn biến trái ngược tại V-League. Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC khẳng định sức mạnh khi đè bẹp SL Nghệ An với tỷ số 3-0.

Hà Nội FC thắng ấn tượng SL Nghệ An (Ảnh: VPF).
Tiền vệ Hai Long rực sáng khi ghi một bàn thắng và mang về quả phạt đền để Văn Quyết ấn định tỷ số, giúp đội bóng Thủ đô củng cố vị trí thứ 4 và nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu.
Trong khi đó, trận “chung kết ngược” tại Hòa Xuân giữa Đà Nẵng và HAGL đã tạo nên kịch bản không tưởng với tỷ số hòa 3-3.

HAGL không giữ được nhịp chơi ở thời gian giữa trận.
Trung vệ Jairo của HAGL trải qua một ngày thi đấu kỳ lạ khi lập cú đúp vào lưới đối phương nhưng cũng vô tình đá phản lưới nhà. Tưởng chừng đội bóng phố Núi đã có 3 điểm, nhưng cú sút xa đẳng cấp của Vũ Văn Sơn ở phút 90+7 đã giữ lại 1 điểm quý giá cho chủ nhà Đà Nẵng, khiến cuộc đua trụ hạng vẫn vô cùng căng thẳng.
U19 Việt Nam tập trung: Chờ đợi màn ra mắt của các tài năng Việt kiều
Đội tuyển U19 Việt Nam vừa khởi động đợt tập trung đầu tiên trong năm 2026 với sự xuất hiện đáng chú ý của các cầu thủ Việt kiều.

Antonio Moric sinh năm 2008 đang thi đấu cho CLB Trnje ở giải hạng Nhì Croatia (Ảnh: CRO).
Tâm điểm là Antonio Moric (trở về từ Croatia) và “ngọn tháp” Nguyễn Bá Nhật Ka với chiều cao ấn tượng 1,96m từ Nhật Bản. Sự bổ sung này kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể thể hình và khả năng chống bóng bổng cho đội bóng trẻ.

Danh sách tập trung U.19 Việt Nam (Ảnh: VFF).
Dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi, 31 cầu thủ sẽ trải qua quy trình sàng lọc khắt khe tại Hà Nội từ ngày 17/3. Sau tuần đầu tiên, dàn nhân sự sẽ có sự xáo trộn lớn nhằm tìm ra bộ khung tối ưu nhất, chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong tương lai.
Báo Indonesia đòi FIFA tước quyền đăng cai World Cup 2026 của Mỹ
Tờ CNN Indonesia vừa lên tiếng kêu gọi FIFA tước quyền đăng cai World Cup 2026 của Mỹ sau những phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump về việc tuyển Iran không nên tham dự giải đấu vì lý do an toàn.

Báo Indonesia kêu gọi FIFA tước quyền đăng cai của Mỹ như từng làm với Indonesia trong quá khứ (Ảnh: Getty).
Truyền thông xứ vạn đảo cho rằng đây là hành vi phân biệt đối xử, tương tự việc Indonesia từng bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 khi phản đối sự hiện diện của Israel.
Bài báo nhấn mạnh FIFA đang đứng trước phép thử lớn về sự công bằng. Nếu không có biện pháp trừng phạt thỏa đáng đối với Mỹ như từng làm với Nga hay Indonesia, uy tín của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran đang leo thang.
Thủ môn Ochoa và cơ hội lịch sử dự kỳ World Cup thứ sáu
Thủ thành kỳ cựu Guillermo Ochoa đang đứng trước cơ hội lớn được triệu tập tham dự World Cup 2026 sau chấn thương của thủ môn số một Angel Malagon. Nếu góp mặt, “người nhện” 40 tuổi sẽ gia nhập nhóm huyền thoại hiếm hoi sở hữu 6 lần dự World Cup, sánh ngang cùng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Guillermo Ochoa bay người cản phá trong trận Mexico hòa Brazil 0-0 ở World Cup 2014. Ảnh: Reuters
Dù đã lâu không thi đấu cho đội tuyển quốc gia và đang chơi bóng tại đảo Cyprus, kinh nghiệm cùng bản lĩnh vượt khó của Ochoa vẫn được đánh giá cao. Anh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các đàn em trẻ tuổi để giành suất chính thức trong đội hình Mexico, với mục tiêu cống hiến tại kỳ đại hội được tổ chức ngay trên sân nhà.
Carrick đáp trả lời chê bai của Scholes
HLV Michael Carrick vừa chính thức lên tiếng bác bỏ những tin đồn về mâu thuẫn với đồng đội cũ Paul Scholes. Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội của Scholes chê bai lối chơi của Manchester United là “tệ hại” sau trận thua Newcastle. Tuy nhiên, Scholes đã nhanh chóng xóa bài và trực tiếp nhắn tin giải thích với Carrick rằng ý kiến của mình bị hiểu sai.

Carrick khẳng định không có mâu thuẫn với Scholes.
Phát biểu tại Carrington, Carrick khẳng định ông không bận tâm và coi đây chỉ là mặt trái của mạng xã hội. Với sự điềm tĩnh thường thấy, ông nhấn mạnh mọi người đều có quyền nêu quan điểm cá nhân và mối quan hệ giữa hai huyền thoại vẫn hoàn toàn tốt đẹp.
HS





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu