Bác sĩ cảnh báo vì sao nên cẩn trọng khi sử dụng nước giếng để nấu ăn

Người dân nên cẩn thận khi sử dụng nước giếng để nấu ăn bởi trong nước giếng có nhiều nitrate (NO3-) - chất ôxy hóa gây biến đổi hồng cầu hemoglobin F2+ thành F3+ không có khả năng gắn ôxy để đưa đến mô cơ thể sử dụng, dẫn đến thiếu ôxy gây chuyển hóa yếm khí làm tăng lactate máu, toan chuyển hóa.

Bác sĩ cảnh báo vì sao nên cẩn trọng khi sử dụng nước giếng để nấu ăn

Người dân nên cẩn thận khi sử dụng nước giếng để nấu ăn bởi trong nước giếng có nhiều nitrate (NO3-) - chất ôxy hóa gây biến đổi hồng cầu hemoglobin F2+ thành F3+ không có khả năng gắn ôxy để đưa đến mô cơ thể sử dụng, dẫn đến thiếu ôxy gây chuyển hóa yếm khí làm tăng lactate máu, toan chuyển hóa.

Bác sĩ cảnh báo vì sao nên cẩn trọng khi sử dụng nước giếng để nấu ăn

Bé gái tím tái, nguy kịch sau khoảng 1 giờ ăn ghẹ và canh cải bó xôi nấu với nước giếng. (Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Ngày 23/6, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh) phát thông tin cảnh báo về trường hợp một bé gái 16 tháng tuổi bị tím tái, nguy kịch sau khoảng 1 giờ ăn ghẹ và canh cải bó xôi nấu với nước giếng. May mắn, bé gái đã được cấp cứu kịp thời.

Bác sỹ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết ngày 17/6, đơn vị tiếp nhận bé gái P.T.M (16 tháng tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) trong tình trạng tím tái toàn thân, chỉ số SpO2 (độ bão hòa ôxy trong máu ngoại vi) giảm mạnh chỉ còn 75%.

Theo lời kể từ gia đình, trước đó vài giờ, bé gái ăn ghẹ và canh cải bó xôi nấu bằng nước giếng.

Sau bữa ăn khoảng 1 giờ, bé có biểu hiện giật mình, tím môi và da xanh tím, không ho sặc. Gia đình nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại thời điểm nhập viện, bé quấy khóc, không nổi ban, không sốt, không khò khè, không thở rít, không nôn ói nhưng có dấu hiệu tím toàn thân.

Các bác sỹ loại trừ bé có thể có dị vật đường thở, tiền căn chưa ghi nhận dị ứng thuốc, thức ăn hay bệnh lý tim mạch.

Xét nghiệm dung tích hồng cầu, khí máu động mạch biểu hiện thiếu ôxy và toan chuyển hóa nặng, lactate máu 4,8 mmol/L (bình thường < 2 mmol/L), chức năng gan, thận, điện giải đồ trong giới hạn bình thường.

Xquang ngực không ghi nhận thâm nhiễm, bóng tim không to, siêu âm tim không ghi nhận bất thường.

Dựa vào triệu chứng lâm sàng, bệnh nhi được làm test mẫu máu tiếp xúc khí trời bằng cách lấy một mẫu máu của bé đựng trong ống tiêm đậy nắp lắc đều 50 lần, kết quả màu nâu đen của máu không thay đổi, không ngả sang màu đỏ như bình thường.

Các bác sỹ chẩn đoán bé bị methemoglobin máu, tức hồng cầu không gắn kết được với ôxy để chuyển thành máu hồng.

Ngay lập tức, bệnh nhi được xử trí bằng thở ôxy, tiêm thuốc giải độc xanh methylene và uống than hoạt để thải loại độc chất ra khỏi đường tiêu hóa. Chỉ sau 10 phút, da bé bắt đầu hồng trở lại và 30 phút sau, SpO2 phục hồi lên 95%.

Bác sỹ Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo phụ huynh nên cẩn thận khi sử dụng nước giếng để nấu ăn bởi trong nước giếng có nhiều nitrate (NO3-) - chất ôxy hóa gây biến đổi hồng cầu hemoglobin F2+ thành F3+ không có khả năng gắn ôxy để đưa đến mô cơ thể sử dụng, dẫn đến thiếu ôxy gây chuyển hóa yếm khí làm tăng lactate máu, toan chuyển hóa.

“Các bậc phụ huynh khi nấu ăn tốt nhất là sử dụng nước máy an toàn. Đặc biệt, một số phụ huynh còn lấy nước nấu từ một số rau củ như rau dền, củ dền... để pha sữa cho con vì nghĩ giúp bổ máu nhưng thực tế những loại rau củ này có hàm lượng nitrat cao, có thể gây ra methemoglobin máu, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh thiếu tháng," bác sỹ Tiến khuyến cáo./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường phòng bệnh sốt xuất huyết

Tăng cường phòng bệnh sốt xuất huyết

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, bệnh sốt xuất huyết (SXH) vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến, có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Bệnh có thể xảy ra quanh năm, nhưng thường bùng phát mạnh vào mùa mưa khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho...
Gia tăng trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV

Gia tăng trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Thời tiết chuyển mùa, độ ẩm tăng cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lý đường hô hấp ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là virus hợp bào hô hấp (RSV). Tại nhiều cơ sở y tế trong tỉnh, số trẻ nhập viện do nhiễm RSV đang có xu hướng tăng nhanh,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh