“Bà Năm khuyến học”
Bà Đỗ Thị Năm, Chủ tịch Hội Khuyến học, Chủ tịch Hội người cao tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Hoằng Trung (nay là Hoằng Phú) được nhiều người yêu mến bởi sự tâm huyết, trách nhiệm dành cho công tác khuyến học, khuyến tài.
Bà Đỗ Thị Năm (áo tím) trò chuyện cùng với người dân địa phương.
Với nụ cười hồn hậu, thân thiện, bà vui vẻ kể cho chúng tôi về những năm tháng thanh xuân gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Tháng 11/2020, chỉ sau 4 tháng nhận quyết định nghỉ hưu, bà được tín nhiệm giao trọng trách làm công tác khuyến học của địa phương.
Bà Năm tâm sự: “Vốn bản tính là người hoạt bát, nhiệt tình, còn sức khỏe, còn muốn góp sức nhỏ của mình xây dựng quê hương, nên khi được tín nhiệm, giao nhiệm vụ, tôi luôn cố gắng trách nhiệm, tâm huyết trong từng hoạt động, tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, bởi đó là một nhiệm vụ cần thiết, mang lại nhiều lợi ích, góp phần nuôi dưỡng tinh thần học tập cho thế hệ tương lai”.
Với bà Năm - người từng có nhiều năm kinh nghiệm làm hiệu trưởng các trường học, nên hiểu rõ “muốn có phong trào mạnh thì phải có tổ chức mạnh”, vì thế bà tìm tòi, vận động, thu hút, lôi cuốn mọi người cùng tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Hội Khuyến học xã Hoằng Trung có 1.068 hội viên, chiếm 20,68% dân số trong toàn xã, thuộc 11 chi hội (7 chi hội thôn, 1 chi hội công giáo, 3 chi hội nhà trường); 43 ban khuyến học dòng họ. Nhờ bà Năm tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền cho công tác khuyến học qua nhiều kênh như: hội nghị, tọa đàm, trên hệ thống truyền thanh..., phong trào xây dựng xã hội học tập với các mô hình học tập thiết thực trên địa bàn ngày càng được coi trọng. Địa phương đã phát động nhiều mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập”... Đời sống phát triển, tại các địa bàn dân cư, nhiều gia đình cũng ngày càng chú trọng đến việc học tập của con cháu, đồng thời đẩy mạnh phong trào học tập ở mọi lứa tuổi. Nhiều chi hội, dòng họ trong xã thành lập được các quỹ khuyến học từ 30 triệu đồng trở lên, hoạt động hiệu quả và ý nghĩa.
Chia sẻ về công tác khuyến học ở địa phương, bà Năm cho biết: Hội Khuyến học là hội đặc thù, có nhiệm vụ phải hỗ trợ, động viên, khuyến khích những cá nhân có thành tích dạy giỏi, học giỏi, thi đỗ vào các trường đại học cũng như có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện. Song, kinh phí hoạt động của hội khá hạn hẹp, vì vậy, bà đã vận dụng hình thức xã hội hóa, phát huy vai trò của các chi hội, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn hằng năm tổ chức các hoạt động khen thưởng, khích lệ những cá nhân có thành tích. Riêng trong năm 2024, Hội Khuyến học xã Hoằng Trung đã sử dụng hợp lý nguồn quỹ hiện có để thưởng cho 79 học sinh đoạt giải cấp huyện trở lên; phối hợp với Nhà máy Z111 thưởng 45 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi với tổng giá trị 22,5 triệu đồng. Giá trị vật chất tuy không nhiều nhưng có ý nghĩa thiết thực động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Sự tận tụy, tâm huyết và trách nhiệm của bà Năm trong công việc đã góp phần đưa phong trào khuyến học tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục đại trà được duy trì và phát triển, chất lượng giáo dục mũi nhọn ổn định, hoạt động xã hội hóa giáo dục ngày càng được đẩy mạnh. Trong nhiều năm, chất lượng giáo dục tại địa phương luôn được đánh giá ở vị trí tốp đầu trong toàn huyện được các cấp, các ngành ghi nhận.
Với những đóng góp đó, bà Năm vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều giấy khen của các cấp, ngành về thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Bài và ảnh: Việt Hương
{name} - {time}
-
2025-06-28 20:21:00
Những người khuyết tật vượt nghịch cảnh
-
2025-06-24 19:12:00
Tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển của phố
-
2025-06-23 20:09:00
Cuộc sống nơi biên giới qua ống kính người lính biên phòng